Thị trường tài chính 24h: Chứng khoán bất ngờ nổi sóng

(ĐTCK) VN-Index tăng mạnh; Phía sau động thái tăng lãi suất; Phòng thủ trước kỳ nghỉ dài; ABS kỳ vọng VN-Index hồi phục hướng lên vùng 1.850 - 1.870 điểm…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 11/2 không đổi so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã chưa có thêm điều chỉnh nào, hiện đứng ở mức 178,00 – 181,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm 33,6 USD xuốn 5.024,8 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng tăng tiếp và rung lắc quanh ngưỡng 5.050 USD/ounce cho đến cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 96,60 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 11/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.050 đồng/USD, giảm 5 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 25.780 - 26.160 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua giảm nhẹ từ 70.500 USD xuống 69.900 USD, thì sang ngày hôm nay đã chững lại và đi ngang quanh 69.000 USD/BTC cho đến cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,98 USD (+1,53%) lên 64,94 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 0,98 USD (+1,42%) lên 69,78 USD/thùng.

VN-Index tăng vọt

Ngay khi mở cửa, nhà đầu tư mạnh dạn xuống tiền mua vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, một vài mã trụ thuộc nhóm bất động sản, giúp VN-Index bật tăng và có lúc đã chạm gần 1.800 điểm.

Tuy nhiên, lực bán tại vùng giá này khá lớn, khiến VN-Index không thể vượt qua thử thách, mà bị đẩy lùi nhẹ trở lại, nhưng vẫn khép lại phiên với mức tăng rất tốt hơn 42 điểm - với thanh khoản cải thiện hơn so với phiên hôm qua.

Kết thúc phiên giao dịch 11/2: VN-Index tăng 42,82 điểm (+2,44%), lên 1.796,85 điểm; HNX-Index tăng 2,09 điểm (+0,82%), lên 255,86 điểm; UPCoM-Index tăng 0,46 điểm (+0,37%) lên 126,46 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ trái chiều trong phiên thứ Ba ngày 10/2, khi thị trường đón nhận doanh số bán lẻ đáng thất vọng, trong khi sự thận trọng cũng gia tăng trước khi có báo cáo về thị trường lao động.

Dữ liệu mới được công bố trong ngày hôm nay cho thấy, doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ suy giảm trong tháng 12/2025, khi các hộ gia đình thu hẹp chi tiêu cho xe ô tô và các mặt hàng giá trị lớn khác.

Trong khi đó, Mark Luschini, chiến lược gia đầu tư trưởng tại Janney Montgomery Scott lại chỉ ra sự thận trọng của thị trường trước bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào thứ Tư.

Kết thúc phiên 10/2: Chỉ số Dow Jones tăng 90,22 điểm (+0,18%), lên 50.226,09 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 13,99 điểm (-0,20%), xuống 6.950,83 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 95,25 điểm (-0,41%), xuống 23.143,42 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản nghỉ giao dịch ngày Quốc khánh.

Chứng khoán Trung Quốc tăng nhẹ, khi thị trường đón nhận dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng tháng 1.

Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,08% lên 4.131,98 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 0,22% xuống 4.713,82 điểm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 1 của Trung Quốc chỉ tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, giảm mạnh so với mức tăng 0,8% của tháng 12. CPI lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) chỉ tăng 0,8%, mức thấp nhất trong sáu tháng.

Tính chung cả năm 2025, lạm phát của Trung Quốc ở mức 0%, thấp nhất kể từ năm 2009 và cách rất xa mục tiêu chính thức khoảng 2%.

Chứng khoán Hồng Kông tăng, được hỗ trợ bởi dòng tiền gia tăng trước kỳ nghỉ lễ trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,20% lên 27.237,74 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 0,20% lên 9.261,52 điểm.

Thông thường, chứng khoán Hồng Kông có khối lượng giao dịch thấp hơn và xu hướng tích cực trước kỳ nghỉ lễ Tết nguyên đán, khi các nhà đầu tư cân bằng vị thế và chọn lọc vị thế dài hạn.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng phiên thứ ba liên tiếp, dẫn đầu bởi đà tăng của cổ phiếu ô tô và tài chính.

Đóng cửa, Chỉ số KOSPI tăng 52,80 điểm, tương đương 1,00% lên 5.354,49 điểm.

Gã khổng lồ ô tô Hyundai Motor tăng 5,93% và Kia tăng 4,59%, được hưởng lợi từ kỳ vọng của các nhà đầu tư đối với lĩnh vực robot.

Cổ phiếu LG Electronics cũng tăng vọt 22,98% với đánh giá tích cực về tiềm năng của công ty cũng trong lĩnh vực robot.

Nhóm cổ phiếu tài chính với KB Financial tăng 5,79%, Shinhan Financial tăng 3,06% và Meritz Financial tăng 7,45%.

Kết thúc phiên 11/2: Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 3,61 điểm (+0,08%), lên 4.131,97 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 54,49 điểm (+0,20%), lên 27.237,74 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 52,80 điểm (+1,00%), lên 5.354,49 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Phía sau động thái tăng lãi suất

Dù mặt bằng lãi suất cho vay năm 2026 được kỳ vọng duy trì ổn định, song những diễn biến trên thị trường tiền tệ đang làm lộ rõ các giới hạn mang tính cấu trúc của hệ thống tín dụng, qua đó có thể trở thành lực cản đối với tăng trưởng trung và dài hạn..>> Chi tiết

- Phòng thủ trước kỳ nghỉ dài

Trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhà đầu tư nghiêng về chiến lược phòng thủ khi dòng tiền trở nên chọn lọc và thanh khoản suy giảm. Tuy vậy, sự phân hóa vẫn mở ra cơ hội tích lũy ở những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt..>> Chi tiết

- ABS kỳ vọng VN-Index hồi phục hướng lên vùng 1.850 - 1.870 điểm

Trong kịch bản xác suất cao, thị trường có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.740 điểm và giữ được mốc này. Nếu khối lượng giao dịch tăng trở lại, có thể xem đây là tín hiệu xác nhận tạo đáy ngắn hạn, thị trường được kỳ vọng sẽ hồi phục hướng lên vùng 1.850 - 1.870 điểm..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục