Thị trường địa ốc đón loạt tin tốt

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Năm 2025 khép lại với hàng loạt hoạt động khởi công, khánh thành các dự án lớn, tạo nên thay đổi mang tính chiến lược về hạ tầng. Trong điều kiện đó, lĩnh vực bất động sản đang trực tiếp được hưởng lợi.
Dự án Khu đô thị thể thao Olympic chính thức được khởi công với quy mô 9.171 ha. Dự án Khu đô thị thể thao Olympic chính thức được khởi công với quy mô 9.171 ha.

Bùng nổ đầu tư hạ tầng

Sau ba sự kiện khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia đồng loạt trong năm 2025 (19/4/2025; 19/8/2025; 19/12/2025), cả nước hiện đã có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng.

Trong đó, nguồn vốn tư nhân chiếm chủ yếu, với trên 3,8 triệu tỷ đồng (74,6%), nguồn vốn Nhà nước là 1,3 triệu tỷ đồng (25,4%). Hiện đã có gần 140 công trình lớn hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Theo đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, điểm đáng lưu ý trong giai đoạn vừa qua là dòng vốn đầu tư công mang tính dẫn dắt, huy động tốt nguồn lực tư nhân tham gia vào các hoạt động đầu tư, triển khai dự án trong cả nước.

Theo Thủ tướng, các dự án được khởi công, khánh thành thời gian qua trải dài trên khắp mọi miền của Tổ quốc, bao trùm trên tất cả lĩnh vực, tạo tiền đề, nền tảng quan trọng cho hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Riêng với sự kiện ngày 19/12/2025, đây đều là những công trình dự án với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội với những “điểm nhất”: Có tổng số vốn đầu tư lớn nhất (trên 3,4 triệu tỷ đồng); nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất (gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm trên 82%); có dự án đầu tư với quy mô đầu tư lớn nhất (Khu đô thị thể thao Olympic với số vốn 925.000 tỷ đồng).

Chia sẻ tại sự kiện khởi công Khu đô thị thể thao Olympic, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã tiết lộ những con số ấn tượng, cho thấy một giai đoạn bùng nổ trong đầu tư hạ tầng.

Ví dụ, giai đoạn 2021 - 2025, cả nước đã hoàn thành và thông xe 2.025 km đường cao tốc, gấp gần hai lần tổng số km cao tốc được xây dựng trong 20 năm trước nhiệm kỳ.

Hay tính đến ngày 19/12/2025, cả nước đã hoàn thành và thông xe kỹ thuật 3.188 km tuyến chính cao tốc và 325 km nút giao, đường dẫn, đạt tổng cộng 3.513 km, vượt mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 do Quốc hội và Chính phủ giao.

Ngoài ra, cả nước đã hoàn thành 1.586 km đường quốc lộ và 1.701 km đường bộ ven biển. Trong năm 2025, cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều dự án lớn như sân bay Long Thành, các cảng biển lớn tại Lạch Huyện (Hải Phòng), Cái Mép - Thị Vải và Sông Hậu.

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%, tăng 5% so với cuối năm 2020; tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 94%, tăng 3%; diện tích nhà ở bình quân đạt 30 m2 sàn/người, tăng 5,6 m2. Từ năm 2021 đến nay, cả nước đã triển khai 698 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 637.000 căn.

Riêng năm 2025, đã hoàn thành 102.146 căn nhà ở xã hội, đạt 102% kế hoạch năm. Cùng với đó, hơn 334.200 căn nhà tạm, nhà dột nát đã được xóa bỏ, hoàn thành sớm so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 42-NQ/TW.

Loạt dự án “bom tấn” làm nóng thị trường địa ốc

Với thị trường địa ốc, năm 2025 được xem là năm bùng nổ của các siêu dự án. Khác với quy mô gây ngạc nhiên ở giai đoạn trước (khoảng 10 năm trước với quy mô khoảng vài trăm héc-ta), năm 2025 chứng kiến nhiều dự án có quy mô hàng nghìn héc-ta, vốn đầu tư lên đến nhiều tỷ USD.

Đơn cử, chỉ trong ngày 19/12/2025, Vingroup đã đồng loạt khởi động, khai trương 11 công trình; trong đó, nhiều công trình, dự án có quy mô “siêu khủng” như Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội (quy mô hơn 9.171 ha, tổng vốn dự kiến trên 925.000 tỷ đồng); Siêu đô thị Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh (quy mô hơn 4.100 ha, vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD); Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (quy mô hơn 1.254 ha, vốn đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng); Công viên công cộng Tuần Châu tại Quảng Ninh (quy mô hơn 626 ha); Nhà ở xã hội Hưng Yên (quy mô 31,1 ha, gồm 25 tòa chung cư)…

Một siêu dự án khác cũng vừa được khởi động là Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, do liên danh Đại Quang Minh, Văn Phú, Thaco, T&T Group và Hòa Phát làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, quy mô không gian lên tới 11.000 ha, trải dài 19 phường, xã dọc hai bên sông Hồng. Trong đó, khoảng 3.300 ha được bố trí các hạng mục vui chơi giải trí, 2.100 ha phục vụ tái thiết đô thị.

Theo ông Nguyễn Việt Quang, Tổng giám đốc Vingroup, dự án Khu đô thị thể thao Olympic là khu đô thị lớn nhất Việt Nam được khởi công tính đến thời điểm hiện tại. Với tầm nhìn trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục và thế giới như ASIAD, Olympic, World Cup…, dự án được định hướng phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao, sân vận động đẳng cấp quốc tế.

Trong khi đó, phát biểu tại Lễ khởi công Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, việc đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là yêu cầu khách quan, cấp thiết nhằm tái thiết không gian đô thị ven sông, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở ra hướng phát triển bền vững và hiện đại hơn.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Quốc hội đã kịp thời ban hành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án lớn, quan trọng của Thủ đô, là minh chứng rõ nét cho sự thống nhất cao từ Trung ương đến địa phương trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn bằng những công trình cụ thể, có giá trị lâu dài.

Khi hoàn thành, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ là một công trình giao thông, mà còn hình thành không gian văn hóa, sinh thái, cảnh quan hiện đại; bảo đảm an toàn phòng chống lũ; góp phần tái thiết đô thị, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Thay mặt liên danh nhà đầu tư, ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh cho biết, Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng khi hình thành sẽ tạo ra một hình thái sông Hồng đặc biệt, khác với các thành phố ven sông trên thế giới. Đây là dự án mang tầm vóc toàn cầu, khẳng định vị thế Việt Nam vươn tầm trong kỷ nguyên mới, đưa Thủ đô Hà Nội và Việt Nam sánh vai cùng thế giới.

 Bình Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục