Thái Lan thực hiện lệnh cấm xuất khẩu dầu trong bối cảnh eo biển Hormuz bị tê liệt

(ĐTCK) Chính phủ Thái Lan đã cấm xuất khẩu tất cả các sản phẩm dầu mỏ ngay lập tức khi Bộ Năng lượng chuyển sang trạng thái an ninh toàn diện sau khi eo biển Hormuz bị tê liệt.

Cụ thể, Chính phủ Thái Lan đã kích hoạt Trung tâm Giám sát Khẩn cấp Năng lượng để điều phối ứng phó khủng hoảng và bảo đảm duy trì dự trữ nhiên liệu chiến lược trong 60 ngày.

Hôm 1/3, Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan - Auttapol Rerkpiboon đã công bố chỉ thị khẩn cấp cùng với việc kích hoạt Trung tâm Giám sát Khẩn cấp Năng lượng. Động thái này được thiết kế để tích trữ nguồn cung trong nước và bảo vệ người dân khỏi dự báo về sự tăng vọt của giá dầu thô toàn cầu.

Để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, Thái Lan yêu cầu các nhà máy nhiệt điện than và thủy điện vận hành ở công suất tối đa, đồng thời tăng sản lượng khai thác khí đốt tự nhiên trong nước. Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan dự kiến sử dụng Quỹ Bình ổn Nhiên liệu quốc gia để trợ giá, nhằm hạn chế tác động của đà tăng giá năng lượng đối với người dân.

Chiến lược phát điện toàn diện này nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc của quốc gia vào khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu để sản xuất điện.

Ngoài ra, Cục Nhiên liệu Khoáng sản nước này được yêu cầu tăng cường sản lượng khai thác khí đốt tại Vịnh Thái Lan, đồng thời toàn bộ các đợt bảo trì định kỳ tại các mỏ khí sẽ bị hoãn vô thời hạn nhằm bảo đảm nguồn cung không bị gián đoạn.

Praipol Koomsup, cựu Trưởng khoa Kinh tế Đại học Thammasat và là một học giả độc lập về năng lượng cho biết, tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz là một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới đối với dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Nếu tuyến đường này bị phong tỏa hoặc bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công, nguồn cung dầu toàn cầu sẽ giảm ngay lập tức.

Thái Lan phụ thuộc vào dầu thô và khí đốt tự nhiên để đáp ứng tới 1/3 nhu cầu năng lượng của cả nước, và nguồn cung này phải được vận chuyển qua tuyến đường này. Ngay cả một sự gián đoạn ngắn cũng sẽ ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của Thái Lan.

Trong khi đó, Bloomberg đưa tin rằng cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông có khả năng gây ra biến động lớn nhất trên thị trường khí đốt tự nhiên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu nổ ra vào bốn năm trước, sự kiện đã định hình lại thương mại năng lượng toàn cầu.

Qatar là một trong những nhà xuất khẩu khí đốt chủ chốt của thế giới, và khu vực này là hành lang vận chuyển năng lượng quan trọng.

Khoảng 20% ​​lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) xuất khẩu toàn cầu phải đi qua eo biển Hormuz, trong khi Qatar đã xuất khẩu 82,2 triệu tấn LNG vào năm 2025.

Dữ liệu theo dõi tàu vào ngày 1/3/2026 cho thấy các chuyến hàng LNG qua eo biển này gần như đã ngừng hoạt động.

Trong khi đó, các khách hàng châu Á - hiện nhập khẩu khoảng 1/4 lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Qatar - đã liên hệ với các nhà cung cấp để hỏi liệu có nguồn cung thay thế hay không.

Tính đến ngày 1/3, Thái Lan đang nắm giữ khoảng 4,877 tỷ lít dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế, đủ đáp ứng nhu cầu trong nước trong khoảng 38 ngày. Nếu tính cả lượng dầu đang trên đường vận chuyển và các nguồn bổ sung khác, tổng dự trữ đạt khoảng 7,66 tỷ lít, tương đương khoảng 60 ngày tiêu thụ.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục