Tập đoàn phân bón Yara: Thực phẩm có thể là một vũ khí đang được sử dụng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Giám đốc điều hành của Yara International, một trong những nhà cung cấp phân bón lớn nhất thế giới cho biết: “Thế giới đã nhận ra rằng thực phẩm có thể là một vũ khí và nó đang được sử dụng”.
Tập đoàn phân bón Yara: Thực phẩm có thể là một vũ khí đang được sử dụng

Tập đoàn phân bón khổng lồ Yara của Na Uy cho biết, các nhà tài trợ cần khẩn cấp thúc đẩy tài trợ cho chương trình lương thực 10 tỷ USD của Liên Hợp quốc để tránh thảm họa do các lệnh trừng phạt đối với phân bón của Nga và vấn đề xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đã tạo ra một cú sốc toàn cầu.

Svein Tore Holsether, Giám đốc điều hành của Yara International, một trong những nhà cung cấp phân bón lớn nhất thế giới cho biết: “Thế giới đã nhận ra rằng thực phẩm có thể là một vũ khí và nó đang được sử dụng”.

Ông cho biết, tác động trực tiếp của các lệnh trừng phạt Nga đã loại bỏ ít nhất 15% nguồn cung phân bón toàn cầu và tác động gián tiếp thậm chí còn nghiêm trọng hơn do sự gián đoạn của chuỗi cung ứng và tác động của việc tăng giá khí đốt.

"Chúng tôi cần làm việc để ứng phó khẩn cấp cho những người dễ bị tổn thương nhất. Vì điều đó, chúng tôi cần khẩn cấp mở khóa quỹ của chương trình lương thực thế giới (WFP), chương trình có khoản tài trợ 10 tỷ USD”, ông cho biết.

David Beasley, Giám đốc điều hành của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp quốc cho biết, ngay cả trước khi xung đột diễn ra ở Ukraine, khoảng 276 triệu người đói trên toàn cầu.

WFP được cho là sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt quỹ 10 tỷ USD do giá lương thực, nhiên liệu và chi phí vận chuyển đang tăng vọt trong khi các nhà tài trợ như các nước vùng Vịnh giàu dầu mỏ không đóng góp quỹ đã thỏa thuận.

Khoảng 25 triệu tấn ngô và ngũ cốc bị mắc kẹt tại các cảng Biển Đen do căng thẳng ở Ukraine và hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga cũng bị gián đoạn bởi các lệnh trừng phạt.

“Hiện tại, chúng ta có sự kết hợp cực đoan của các sự kiện khi nguồn cung cấp thực phẩm giảm, nguồn cung phân bón giảm, nguồn cung cấp khí đốt đi xuống và giá khí đốt và phân bón đang tăng lên”, ông Svein Tore Holsether cho biết.

Sản xuất phân bón toàn cầu phụ thuộc nhiều vào khí đốt tự nhiên và EU nhận được 40% lượng khí đốt từ Nga.

Vào tháng 3, Yara đã cắt giảm sản lượng amoniac và urê do giá khí đốt tăng nhưng đã khôi phục hoàn toàn sản xuất kể từ đó.

“Chúng ta cần xây dựng một hệ thống ít phụ thuộc vào Nga và xanh hơn, bao gồm cả việc sử dụng năng lượng tái tạo để sản xuất phân bón”, ông Holsether cho biết.

Trong khi đó, Liên Hợp quốc phân loại hơn nửa triệu người ở Ethiopia, miền Nam Madagascar, Nam Sudan và Yemen trong giai đoạn nghiêm trọng nhất của tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.

Châu Phi nói chung là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Yara đã tặng 18.000 tấn phân bón cho Ghana và đồng ý giao thêm 40.000 tấn nữa với kỳ vọng giá trung bình của phân bón sẽ giảm xuống.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục