Khoản đầu tư khổng lồ này diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang nỗ lực giành được vị thế vững chắc hơn trong cuộc đua AI toàn cầu, dự kiến sẽ tạo ra một hệ sinh thái cơ sở hạ tầng AI trị giá 250 tỷ USD tại Ấn Độ trong thập kỷ tới.
Sáng kiến này cũng được kỳ vọng sẽ khuyến khích thêm 150 tỷ USD chi tiêu vào sản xuất máy chủ, nền tảng điện toán đám mây quốc gia và các ngành công nghiệp hỗ trợ.
“Thế giới đang bước vào một cuộc Cách mạng Trí tuệ sâu sắc hơn bất kỳ cuộc Cách mạng Công nghiệp nào trước đây… Ấn Độ sẽ không chỉ là người tiêu dùng trong thời đại AI, chúng ta sẽ là những người tạo ra, xây dựng và xuất khẩu trí tuệ và chúng tôi tự hào được tham gia vào tương lai đó”, Gautam Adani, Chủ tịch Tập đoàn Adani cho biết.
Việc Adani đẩy mạnh đầu tư vào AI nhằm mục tiêu xây dựng dựa trên nền tảng trung tâm dữ liệu quốc gia hiện có công suất 2 gigawatt (GW) của AdaniConnex, với kế hoạch mở rộng lên mục tiêu 5 GW. Công ty cho biết việc triển khai này sẽ tạo ra nền tảng trung tâm dữ liệu tích hợp lớn nhất thế giới.
AdaniConnex là liên doanh giữa Tập đoàn Adani và EdgeConnex - nhà cung cấp trung tâm dữ liệu toàn cầu.
Ngoài ra, Adani cho biết tầm nhìn của họ được hỗ trợ bởi các quan hệ đối tác chiến lược với Google.
Công ty mẹ của Google, Alphabet cho biết vào tháng 10 rằng họ sẽ đầu tư 15 tỷ USD trong 5 năm tới để xây dựng một trung tâm dữ liệu AI ở miền nam Ấn Độ.