Ấn Độ lên kế hoạch xây dựng "thành phố dữ liệu" AI khổng lồ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong bối cảnh Ấn Độ đang chạy đua để thu hẹp khoảng cách về trí tuệ nhân tạo (AI) với Mỹ và Trung Quốc, nước này đang lên kế hoạch xây dựng một "thành phố dữ liệu" khổng lồ để thúc đẩy tăng trưởng kỹ thuật số trên quy mô lớn.
Ấn Độ lên kế hoạch xây dựng "thành phố dữ liệu" AI khổng lồ

"Cuộc cách mạng AI đã đến, không cần phải tranh luận thêm… Và với tư cách là một quốc gia..., chúng ta đã có lập trường rằng chúng ta phải nắm bắt cơ hội này", Nara Lokesh, Bộ trưởng Công nghệ Thông tin của bang Andhra Pradesh cho biết.

Bang Andhra Pradesh đang định vị thành phố Visakhapatnam như một trụ cột trong nỗ lực thúc đẩy AI của Ấn Độ. Ông Lokesh cho biết, bang đã ký được các thỏa thuận đầu tư trị giá 175 tỷ USD với 760 dự án, trong đó có khoản đầu tư 15 tỷ USD của Google để xây dựng trung tâm hạ tầng AI lớn nhất của hãng bên ngoài nước Mỹ.

Một liên doanh giữa Reliance Industries của Ấn Độ, Brookfield của Canada và Digital Realty của Mỹ đang đầu tư 11 tỷ USD để phát triển một trung tâm dữ liệu AI tại cùng thành phố Visakhapatnam.

Visakhapatnam - nơi sinh sống của khoảng 2 triệu người và thường được gọi là “Vizag” - vốn nổi tiếng với sân vận động cricket tổ chức các trận đấu quốc tế hơn là với công nghệ tiên tiến.

Tuy nhiên, thành phố này hiện đang được quảng bá là điểm cập bến của các tuyến cáp internet ngầm dưới biển kết nối Ấn Độ với Singapore.

“Thành phố dữ liệu sẽ được phát triển như một hệ sinh thái thống nhất… trong bán kính 100 km”, ông Lokesh nói và cho biết kế hoạch này vượt xa khả năng kết nối dữ liệu, đồng thời, bang đã "nhận được gần 25% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài" vào Ấn Độ trong năm 2025.

"Tôi đang tìm kiếm các công ty sản xuất máy chủ đặt trong các trung tâm dữ liệu đó, các công ty sản xuất toàn bộ hệ thống điều hòa không khí, hệ thống làm mát bằng nước - toàn bộ mọi thứ", ông cho biết.

Theo Viện AI Lấy Con người làm trung tâm (HAI) của Đại học Stanford, Ấn Độ hiện đứng thứ ba trong bảng xếp hạng sức mạnh AI toàn cầu dựa trên hơn 40 chỉ số, từ số lượng bằng sáng chế đến mức tài trợ tư nhân.

Với hơn 1 tỷ người dùng Internet, Ấn Độ đang chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ khi các công ty phát triển AI tạo sinh tìm cách thâm nhập thị trường quốc gia đông dân nhất thế giới.

Microsoft cho biết vào tháng 12 rằng họ sẽ đầu tư 17,5 tỷ USD để hỗ trợ xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo của Ấn Độ, và CEO Satya Nadella đã gọi đây là “khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của công ty tại khu vực châu Á”.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng Ấn Độ lại đang bị tụt hậu trong việc tiếp cận sức mạnh tính toán cao cấp hoặc triển khai AI thương mại, và vẫn là quốc gia tiêu dùng hơn là nhà sản xuất công nghệ tiên tiến.

Một số người cũng đặt câu hỏi liệu các trung tâm dữ liệu có tạo ra việc làm có ý nghĩa khi đi vào hoạt động hay không.

"Mỗi cuộc cách mạng công nghiệp luôn tạo ra nhiều việc làm hơn là thay thế… Nhưng nó đã tạo ra những việc làm đó ở những quốc gia đã đón nhận cuộc cách mạng công nghiệp”, ông Lokesh cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục