Tài xế lái xe thuê bán xe Camry lấy tiền trả nợ lô đề

(ĐTCK) Ngày 27/6, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Đăng Hưng (SN 1982, ở quận Long Biên, lái xe) mức án 12 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, năm 2013, Hưng được Công ty TNHH Thương mại Tùng Bách giao quản lý, sử dụng chiếc xe nhãn hiệu Toyota Camry kèm giấy tờ xe để đưa đón khách cho Công ty Sumitomo.

Từng có tiền án về tội Đánh bạc năm 2007 nhưng Hưng vẫn không dứt thói ham lô đề. Do liên tục thua lỗ, Hưng vay tiền của đối tượng tên là Cường (chưa rõ nhân thân) số tiền 400 triệu đồng. Nhiều lần bị thúc nợ, Hưng nảy sinh ý định chiếm đoạt xe ô tô Camry.

Cuối tháng 9/2014, Hưng tìm cách bán xe ô tô với giá 600 triệu đồng. Người mua đã đồng ý và đặt cọc 100 triệu đồng. Nhưng ngày hôm sau, do có khách yêu cầu chở ra sân bay, Hưng đã trả tiền đặt cọc và lấy lại xe.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, Hưng tiếp tục lái xe ô tô đến cửa hàng anh Lê Long (ở Bắc Ninh) bán xe với giá 400 triệu đồng. Khi kiểm tra giấy tờ xe, anh Long phát hiện xe chỉ có đăng ký phô tô công chứng mang tên Công ty TNHH Thương mại Tùng Bách nên sinh nghi. Hưng lấp liếm nói rằng, do hợp đồng chạy xe cho khách nước ngoài nên phải lấy tên công ty. Anh ta hứa hẹn sẽ có trách nhiệm sang tên chuyển chủ.

Thấy vậy, anh Long đồng ý mua xe và đặt cọc 200 triệu đồng, giữ xe và giấy tờ xe. Hưng cầm số tiền trên để trả nợ nhưng Cường yêu cầu phải trả hết nợ là 400 triệu đồng. Bí tiền, dù chưa làm thủ tục sang tên nhưng hôm sau, Hưng lại đến gặp anh Long lấy nốt 200 triệu đồng.

Hưng khai nhận sử dụng số tiền bán xe để trả cho Cường tổng cộng 390 triệu đồng. Bản thân Hưng giữ lại 10 triệu đồng chi tiêu cá nhân.

Sau khi bán xe, Hưng thuê xe ô tô cùng nhãn hiệu Camry để tiếp tục chở khách. Đến giữa tháng 10/2014, do không có khả năng trả nợ để lấy lại ô tô, Hưng đến công an tự thú và khai báo hành vi phạm tội. Cơ quan công an đã thu giữ chiếc xe trên.

Biên bản định giá kết luận chiếc xe ô tô Toyota Camry có giá 800 triệu đồng. Nạn nhân là anh Lê Long yêu cầu bị cáo phải bồi thường đầy đủ số tiền 400 triệu đồng.

Hà Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục