Sự xuất hiện trở lại của chú cá voi lưng gù trắng nổi tiếng nhất thế giới tại nước Úc

(ĐTCK) Chú cá voi lưng gù bạch tạng được phát hiện đầu tiên và cũng là một trong những loài động vật hiếm gặp nhất hành tinh được tin rằng đã xuất hiện trở lại ở vùng biển nước Úc.
Sự xuất hiện trở lại của chú cá voi lưng gù trắng nổi tiếng nhất thế giới tại nước Úc

Được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1991, chú cá voi lưng gù bạch tạng nổi tiếng nhất thế giới, Migaloo đã từng bị các chuyên gia dự đoán không thể sống sót quá vài năm vì những cá thể động vật bị bạch tạng rất hiếm khi xuất hiện và chúng thường có sức khỏe không được tốt nên dễ chết khi còn non.

Thực tế có vẻ chứng minh luận điểm trên là không đúng bởi vì ngày thứ Hai (15/6) vừa qua, nhiều người yêu thích cá voi đã quả quyết nhìn thấy Migaloo trong đàn cá voi đang trong chuyến di cư hàng năm của mình từ Nam Cực đến vùng biển ngoài khơi Queensland, nước Úc.

Theo một người quan sát dự đoán trên trang tweet của mình, chú cá voi "bạch tạng" sẽ sớm ghé qua Sydney rồi sẽ có mặt ở Cape Byron, bang New South Wales, trong thứ Tư tuần này.

Sự xuất hiện trở lại của chú cá voi lưng gù trắng nổi tiếng nhất thế giới tại nước Úc ảnh 1

Dòng Twitter thông báo về sự xuất hiện của Migaloo và dự đoán hướng di chuyển của nó.

Thông tin trên đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ nhóm những người yêu thích cá voi trên khắp thế giới. Nhiều người đã lên kế hoạch để có thể được gặp gỡ Migaloo. 

Thậm chí, người ta còn lập cho Migaloo cả một trang mạng xã hội để theo dõi và cập nhật tin tức về chú cá voi trắng siêu quý hiếm này.

Tuy nhiên, tiến sỹ Vanessa Pirotta, chuyên gia nghiên cứu ngành Khoa học Hàng hải Đại học Macquarie, không cho rằng những dự đoán trên là chính xác: "Migaloo nằm trong số 40.000 con cá voi lưng gù di cư từ vùng biển Nam Cực để trú đông tại biển Thái Bình Dương ở khu vực Trung Mỹ. Để xác định chính xác được lịch trình của nó cũng như mò kim đáy bể. Nhiều người phấn khích vì may mắn nhìn thấy Migaloo nên đã đưa ra những phán đoán không chính xác."

Nguồn: 9news.

Cho đến tận bây giờ, các nhà nghiên cứu khoa học vẫn chưa có kết luận chính xác về nguyên nhân tại sao cá voi lại di cư. Họ giả định, chúng rời Bắc - Nam cực tránh rét, tiện thể sinh con và kiếm thức ăn. Nhưng thực tế, cá voi có lớp mỡ dày từ 30 cm trở lên siêu cách nhiệt, luôn giữ ấm cho cơ thể. Ngay cả nếu sinh con trong vùng biển cực Nam hoặc cực Bắc, cá voi con vẫn an toàn lớn lên. Ngoài ra, suốt chuyến di cư chúng chỉ lo bơi là chính, hiếm khi dừng lại săn mồi.

Tên gọi "Migaloo" có nghĩa là "whitefella"(anh bạn da trắng) theo ngôn ngữ bản địa.

Mặc dù kể từ khi phát hiện ra chú cá voi bạch tạng đầu tiên Migaloo, đã xuất hiện thêm vài con nữa như: Bahloo, Willow và Migaloo Junior. Nhưng theo tiến sỹ Pirotta, Migaloo vẫn là chú cá voi nổi tiếng và được yêu thích nhất hiện nay.

Anh Quý
Theo dailymail

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục