"Sóng ông già Noel" kéo tâm lý giới đầu tư ổn định trở lại

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngắn vào ngày thứ Năm (24/12) trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.
"Sóng ông già Noel" kéo tâm lý giới đầu tư ổn định trở lại

Đã thành chu kỳ, thị trường chứng khoán có xu hướng giao dịch tích cực trong những ngày kết thúc tháng 12, một hiện tượng được gọi là “sóng ông già Noel” (Santa Claus rally). Song năm nay, món quà ngày của ông già Noel bị mờ nhạt đôi chút trước bối cảnh đại dịch Covid-19 và cuộc chạy đua ở Georgia vào ngày 5/1, nơi sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Thượng viện vào ngày 5/1.

Ngày thứ Năm, cả Hạ viện Mỹ và Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã chặn nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump để thay đổi gói kích thích kinh tế trị và chi tiêu của chính phủ cỏ tổng giá trị 2.300 tỷ USD.

Ông Trump một ngày trước đó khăng khăng yêu cầu nâng khoản thanh toán tiền mặt cho người dân Mỹ từ 600 USD lên 2.000 USD. Động thái của nhà lãnh đạo Mỹ đã làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu gói kích thích được Quốc hội thông qua vào thứ Hai có được ký thành luật hay không, đồng thời đe dọa chính phủ có thể phải đóng cửa một phần.

Trong khi đó, khoảng cách giữa các ứng cử viên Thượng viện của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ ở tiểu bang Georgia rất sít sao càng làm tăng thêm căng thẳng trong cuộc cạnh tranh vốn đã khốc liệt giữa hai đảng phái của Mỹ.

Ngoài ra, Anh đã đạt được thỏa thuận thương mại tự do hậu Brexit với Liên minh châu Âu (EU) sau nhiều tháng đàm phán, chỉ cách vài ngày trước khi đến hạn phải rời khỏi một trong những khối thương mại lớn nhất thế giới.

Mặt khác, đến nay đã có hơn một triệu người Mỹ hiện đã được tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 ngay cả khi đại dịch vẫn tiếp tục hoành hành ở Mỹ. Tuy nhiên, các chức chuyển sang đề phòng một biến thể dễ lây lan hơn của virus đang quét tại nước Anh.

Kết thúc phiên 24/12, chỉ số Dow Jones tăng 70,04 điểm (+0,23%), lên 30.199,87 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 13,05 điểm (+0,35%), lên 3.703,06 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 33,62 điểm (+0,26%), lên 12.804,73 điểm.

Chứng khoán châu Âu lặng lẽ trong phiên vào ngày thứ Năm bởi đà hưng phấn được tạo bởi tin thỏa thuận thương mại Brexit được ký kết chỉ một tuần trước khi Anh cắt đứt quan hệ với EU đã nguội bớt so với các phiên trước đó.

Kết thúc phiên 24/12, chỉ số FTSE 100 tại tăng 6,36 điểm (+0,1%), lên 6.502,11 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 5,58điểm (-0,1%), xuống 5.522,01 điểm. Chứng khoán Đức nghỉ giao dịch lễ Giáng sinh.

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Chứng khoán Nhật Bản tăng điểm khi các đợt triển khai tiêm chủng vắc-xin Covid-19 làm dấy lên hy vọng phục hồi kinh tế.

Chứng khoán Trung Quốc giảm điểm khi thị trường đón nhận thông tin Bắc Kinh tiến hành điều tra chống độc quyền đối với Tập đoàn Alibaba của Jack Ma.

Các nhà đầu tư hoảng sợ đã bán tháo cổ phiếu của các công ty con và chi nhánh của Alibaba, cũng như các công ty internet khác có nguy cơ bị các cơ quan quản lý Trung Quốc nhắm mục tiêu.

Kết thúc phiên 24/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 143,56 điểm (+0,54%), lên 26.668,35 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 19,21 điểm (-0,57%), xuống 3.363,11 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 43,46 điểm (+0,16%), lên 26.386,56 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 47,07 điểm (+1,70%), lên 2.806,86 điểm.

Ông già Noel kéo giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch trước đêm Giáng sinh, đồng điệu với đà tăng của thị trường chứng khoán. Thị trường được hỗ trợ từ việc đồng USD yếu đi.

Kết thúc phiên 24/12, giá vàng giao ngay tăng 7,80 USD (+0,04%), lên 1.878,70 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 tăng 5,10 USD (+0,27%), lên 1.883,20 USD/ounce.

Giá dầu cũng tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, được hỗ trợ bởi tin tức Anh và Liên minh châu Âu đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit.

Kết thúc phiên 24/12, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI tăng 0,11 USD (+0,23%), lên 48,23 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,09 USD (+0,18%), lên 51,29 USD/thùng.

Quỳnh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,284.09 -6.09 -0.47% 232,038 tỷ
HNX 242.58 -1.33 -0.55% 1,769 tỷ
UPCOM 91.57 0.09 0.09% 657 tỷ