Tin tức tiêu cực ập đến, giới đầu tư bất an

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Nhiều thông tin xấu ập đến khiến Phố Wall phiên ngày thứ Ba (22/12) diễn biến không mấy lạc quan.

Tin tức tiêu cực ập đến, giới đầu tư bất an

Chứng khoán Mỹ mất điểm trong phiên giao dịch đêm qua khi thị trường hoang mang trước tin tức về biến thể mới của virus Covid-19, bên cạnh đó dữ liệu kinh tế đáng thất vọng đã làm lu mờ những nỗ lực thông qua dự luật gói viện trợ đại dịch được chờ đợi từ lâu tại Washington.

Ngày 22/12, Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu thông qua gói viện trợ kinh tế trị giá 892 tỷ USD sau nhiều tháng tranh cãi giằng co giữa các đảng phái, nhằm thúc đẩy sự phục hồi kinh tế đang bị chững lại dưới sức nặng của các hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Tuy nhiên, điều đó không thể trấn an được giới đầu tư khi Covid-19 vẫn lây nhiễm cho 214.000 người Mỹ mỗi ngày, tốc độ gia tăng chóng mặt khiến nhiều bệnh viện bắt buộc phải đóng cửa không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân.

Trong khi đó, cả thế giới đang lo lắng trước những thông tin về biến thể virus Covid-19 mới tại Anh. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đã mô tả biến thể virus mới này là "nằm ngoài tầm kiểm soát". Biến thể mới có khả năng lây lan cao hơn tới 70% so với các chủng trước đó ở Anh. Điều này đã khiến một số quốc gia phải đóng cửa biên giới với Anh, áp đặt lệnh cấm đi lại và hạn chế hoạt động trong mùa lễ Giáng sinh gần kề.

Tại Mỹ, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thúc giục chính phủ thực hiện các biện pháp để ngăn biến thể này xâm nhập vào nước này trong bối cảnh Mỹ chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 với hơn 18 triệu ca nhiễm và hơn 318.000 ca tử vong.

Nỗi sợ hãi về virus coronavirus và sự lạc quan về sự phục hồi kinh tế cuối cùng đã tạo ra sự biến động cực độ ở Phố Wall vào năm 2020, với mức tăng hoặc lỗ hàng ngày của S&P 500 từ 2% trở lên hơn 40 lần trong năm cho đến nay, nhiều nhất trong hơn một thập kỷ .

Về dữ liệu kinh tế, kết quả cuối cùng cho thấy GDP của Mỹ quý III/2020 tăng 33,4%, cao hơn so với dự báo 33.1%. Tuy nhiên, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ vào tháng 12/2020 giảm tháng thứ 2 liên tiếp và không đạt được như kỳ vọng. Ngoài ra, doanh số bán nhà ở Mỹ lần đầu tiên giảm trong sáu tháng.

Kết thúc phiên 22/12, chỉ số Dow Jones giảm 200,94 điểm (-0,67%), xuống 30.015,51 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 7,66 điểm (-0,21%), xuống 3.687,26 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 65,40 điểm (+0,51%), lên 12.807,92 điểm.

Chứng khoán châu Âu chứng kiến phiên giao dịch tốt nhất trong sáu tuần vào hôm thứ Ba, phục hồi sau đợt bán tháo mạnh nhờ sự lạc quan về Brexit và gói kích thích kinh tế tại Mỹ đã giúp xoa dịu nỗi lo về biến thể virus Covid-19 mới ở Anh.

Vài ngày trước khi đến hạn Anh rời khỏi khối, Liên minh châu Âu (EU) đang đưa ra "cú hích cuối cùng" trong nỗ lực đạt được thỏa thuận thương mại Brexit với Anh, đồng thời hai bên đang tìm kiếm tiếng nói chung về thoả thuận đánh bắt cá, nút thắt trong đàm phán, trưởng phái đoàn đàm phán của EU cho biết.

Kết thúc phiên 22/12, chỉ số FTSE 100 tại tăng 36,84 điểm (+0,57%), lên 6.453,16 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 171,81 điểm (+1,31%), lên 13.418,11 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 73,52 điểm (+1,36%), lên 5.466,86 điểm.

Chứng khoán châu Á bị nhấn chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba. Chứng khoán Nhật Bản có phiên giảm mạnh nhất trong ba tuần, khi áp lực chốt lời gia tăng sau những lo ngại về một chủng Covid-19 mới tại Anh có tốc độ lây lan nhanh.

Chứng khoán Trung Quốc có phiên giảm sâu nhất trong gần 4 tháng qua, do căng thẳng với Mỹ kéo dài và chủng virus mới tại Anh cũng khiến tâm lý thị trường bị ảnh hưởng.

Kết thúc phiên 22/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 278,03 điểm (-1,04%), xuống 26.436,39 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 63,79 điểm (-1,86%), xuống 3.356,78 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 187,43 điểm (-0,71%), xuống 26.119,25 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 44,97 điểm (-1,62%), xuống 2.733,68 điểm.

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thức Ba trước áp lực chốt lời ngắn hạn trên thị trường kim loại quý sau tuần tăng giá trước đó. Đồng thời, đồng USD mạnh hơn cũng khiến giá vàng diễn biến tiêu cực.

Kết thúc phiên 22/12, giá vàng giao ngay giảm 17,20 USD (-0,92%), xuống 1.859,50 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 giảm 12,50 USD (-0,66%), xuống 1.870,30 USD/ounce.

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba trong bối cảnh biến thể virus Covid-19 mới tại Anh đang đe doạ sự phục hồi nền kinh tế toàn cầu.

Kết thúc phiên 22/12, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI giảm 0,95 USD (-2%), xuống 47,25 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,84 USD (-1,6%), xuống 50,08 USD/thùng.

Quỳnh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,215.68 -0.93 -0.08% 303,258 tỷ
HNX 228.83 -0.88 -0.39% 2,702 tỷ
UPCOM 88.63 -0.35 -0.39% 724 tỷ