Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).
Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

Đầu ngày thứ Tư, thị trường hào hứng đón nhận báo cáo thất nghiệp mới nhất do Bộ Lao động Mỹ công bố. Theo đó, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 19/12/2020 là 803.000 người, con số ngày tốt hơn so với dự báo trước đó là 888.000 người từ các chuyên gia kinh tế.

Tuy nhiên đà tăng của thị trường bị kéo chân bởi những tin tức đến từ Washington. Cụ thể, Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ quyết Đạo luật Chi tiêu Quốc phòng (NDAA) cho năm tài chính 2021 trị giá 740 tỷ USD.

Dự luật trên với nhiều điều khoản được sửa đổi đã được lưỡng viện Quốc hội dễ dàng thông qua vào đầu tháng này. Tuy nhiên, đạo luật này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của ông Trump. Một trong những nguyên nhân nhà lãnh đạo Mỹ phản đối NDAA vì nó không bãi bỏ mục 230 của đạo luật, bảo vệ các công ty công nghệ như Google, Twitter và Facebook khỏi trách nhiệm pháp lý đối với những gì xuất hiện trên nền tảng của họ.

Trước đó vào đêm 22/12, ông Trump đã lên tiếng “dọa” không đặt bút ký dự luật về gói kích thích kinh tế trị giá 892 tỷ USD mà Quốc hội nước này thông qua trước đó một ngày.

Lý do mà ông Trump đưa ra là kế hoạch này cần được sửa đổi để tăng mức phát tiền cho người dân. Nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm tuyên bố, ông muốn Quốc hội tăng mức thanh toán tiền mặt cho mỗi người dân trong kế hoạch kích cầu lên 2.000 USD và cho rằng mức hỗ trợ 600 USD/người đưa ra trong dự luật là "thấp đến mức nực cười".

Trong khi đó, American Airlines Group và United Airlines Holdings tiết lộ kế hoạch đưa nhân viên làm việc trở lại trong tháng này. Ngành hàng không đang hy vọng sẽ nhận được khoảng 15 tỷ USD hỗ trợ từ gói kích thích kinh tế của chính phủ Mỹ.

Đóng cửa phiên ngày thứ Tư, trong khi Nasdaq Composite rời đỉnh, S&P 500 đi ngang thì Dow Jones tăng điểm.

Kết thúc phiên 23/12, chỉ số Dow Jones tăng 114,32 điểm (+0,38%), lên 30.129,83 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 2,75 điểm (+0,07%), lên 3.690,01 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 36,80 điểm (-0,29%), xuống 12.771,11 điểm.

Chứng khoán châu Âu tiếp tục ngày tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, bù đắp phiên lao dốc đầu tuần khi thị trường được cổ vũ bởi các dấu hiệu khả quan rằng thỏa thuận thương mại Brexit sắp được ký kết.

Reuter dẫn nguồn tin nội bộ từ Uỷ ban châu Âu (EC) cho biết, các cuộc đàm phán giữa Liên minh châu Âu (EU) và Anh đang ở “giai đoạn cuối”. Một số nguồn tin khác thì tiết lộ hai bên đã bắt đầu chuẩn bị thủ tục để thực hiện thỏa thuận nào từ ngày 1/1/2021.

Kết thúc phiên 23/12, chỉ số FTSE 100 tại tăng 42,59 điểm (+0,66%), lên 6.495,75 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 169,12 điểm (+1,26%), lên 13.587,23 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 60,73 điểm (+1,11%), lên 5.527,59 điểm.

Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên ngày thứ Tư. Chứng khoán Nhật Bản hồi phục khi các nhà đầu tư đặt cược lĩnh vào vực chăm sóc sức khỏe sẽ tiếp tục hưởng lợi từ cuộc chiến kéo dài với Covid-19.

Chứng khoán Trung Quốc tăng điểm, được thúc đẩy bởi sự lạc quan trên thị trường rằng, các nhà hoạch định có thể sẽ tránh việc thắt chặt chính sách tín dụng đột ngột vào năm 2021 sau khi Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) thông báo sẽ tăng quy mô các gói hỗ trợ cho nền kinh tế vào năm 2021, đồng thời hạ nhiệt tăng trưởng tín dụng.

Kết thúc phiên 23/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 88,40 điểm (+0,33%), lên 26.524,79 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 25,54 điểm (+0,76%), lên 3.382,32 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 223,85 điểm (+0,86%), lên 26.343,10 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 26,14 điểm (+0,96%), lên 2.759,82 điểm.

Giá vàng trong phiên giao dịch ngày thứ tư hồi phục được hỗ trợ bởi đồng USD yếu hơn, trong khi các nhà đầu tư giữ hy vọng vào gói kích thích kinh tế ngay cả sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa không ký dự luật.

Kết thúc phiên 23/12, giá vàng giao ngay tăng 13,30 USD (+0,72%), lên 1.872,80 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 tăng 7,80 USD (+0,42%), lên 1.878,10 USD/ounce.

Giá dầu tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 562.000 thùng trong tuần tính đến ngày 18/12 xuống 499,5 triệu thùng, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết hôm thứ Tư.

Cũng theo cơ quan này, các kho dự trữ xăng bất ngờ giảm 1,1 triệu thùng trong tuần xuống 237,8 triệu thùng, trong khi các kho dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 2,3 triệu thùng trong tuần xuống 148,9 triệu thùng, các con số giảm đề nhiều hơn với dự kiến trước đó.

Kết thúc phiên 23/12, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI tăng 1,10 USD (+2,3%), lên 48,12 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 1,12 USD (+2,2%), lên 51,20 USD/thùng.

Quỳnh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,205.61 0.0 0.0% 198,469 tỷ
HNX 227.87 0.0 0.0% 0 tỷ
UPCOM 88.37 0.0 0.0% 0 tỷ