Slovakia đồng ý trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp

0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Kinh tế Richard Sulik vừa cho biết, nước này sẽ trả tiền mua khí đốt tự nhiên của Nga bằng đồng rúp nếu đây là điều cần thiết để giúp hàng hóa lưu thông.
Ảnh minh họa: RT Ảnh minh họa: RT

Phát biểu trên truyền hình quốc gia Slovakia, ông Sulik nói: “Nếu có điều kiện thanh toán bằng đồng rúp, chúng tôi sẽ trả bằng đồng rúp”. Quan chức này nhấn mạnh, lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga chiếm khoảng 85% tổng nguồn cung khí đốt của Slovakia, vì thế các nhà chức trách sẽ giữ quan điểm thực tế về vấn đề này.

“Chúng ta không thể bị cắt khí đốt”, ông Sulik nêu rõ, đồng thời hối thúc các nước châu Âu khác cùng nhau tìm kiếm một giải pháp.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2, nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu đã áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh tay, ngăn chặn khả năng của Moscow trong việc nhận thanh toán từ các đối tác thương mại bằng đồng tiền của châu Âu.

Để đáp trả, Tổng thống Putin tuần trước đã ký sắc lệnh ban hành cơ chế thanh toán mới bằng đồng rúp, đồng thời đe dọa dừng các hợp đồng cung cấp khí đốt cho châu Âu nếu chúng không được thanh toán bằng đồng rúp.

Bộ trưởng Kinh tế Slovakia cùng với một số chính trị gia châu Âu khác cho biết, tình hình hiện tại đòi hỏi châu Âu phải đa dạng hóa các nhà cung cấp. Tuy nhiên, ông lưu ý, quá trình này có thể mất nhiều năm, trong khi Slovakia chỉ có hai tháng để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc mua nhiên liệu.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục