“Siêu thứ Ba” chia tay Bloomberg, giờ Đảng Dân chủ Mỹ chỉ còn cuộc chiến giữa Biden và Sanders

(ĐTCK) Với kết quả kiểm phiếu sơ bộ ngày “siêu thứ Ba”, cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 của đảng Dân chủ giờ đây sẽ chỉ còn là cuộc chiến giữa cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ  bang Vermont Bernie Sanders. Tỷ phú Michael Bloomberg cũng như các chính trị gia Dân chủ khác đã không còn cơ hội cạnh tranh với đương kim Tổng thống Mỹ Donlad Trump.
Ảnh: Axios. Ảnh: Axios.

Cuộc chiến giữa Biden và Sanders

Theo Truyền thông Mỹ, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, ông Biden đã giành chiến thắng ở 8 trong số 14 tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ vào hôm 3/3 hay còn gọi là "siêu thứ Ba", bao gồm Alabama, Arkansas, Virginia, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma và Tennessee. Trong khi đó, ông Sanders giành chiến thắng ở 3 tiểu bang Vermont, Colorado và Utah.

Với các bang chưa kiểm phiếu xong, theo tính toán của AP, Sanders sẽ giành chiến thắng ở California và đây chính chiếc chìa khóa của ông khi California có tới 415 phiếu đại cử tri.

Còn theo ước tính của NBC và AP, Biden sẽ giành chiến thắng ở bang Texas, một bang cũng quan trong không ké khi sẽ 228 đại cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại Đại hội của Đảng Dân chủ.

Bí ẩn duy nhất còn lại là kết quả của cuộc bỏ phiếu ở Maine khi vẫn chưa có thông tin gì về kết quả ở đây.

Cánh cửa khép lại với Michael Bloomberg

Các ứng cử viên còn lại của đảng Dân chủ, bao gồm Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren, cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg và Hạ viện Tulsi Gabbard, đã không thể có được một kết quả như mong đợi vào hầu như không còn cơ hội thành công nếu tiếp tục tranh cử.

Tỷ phú Bloomberg, người đã chi hàng trăm triệu USD cho chiến dịch này, chỉ giành chiến tại cuộc bỏ phiếu tại Samoa thuộc Mỹ. Theo các nguồn tin của CNN, Bloomberg đã vô cùng thất vọng với kết quả và đang xem xét khả năng rút khỏi cuộc đua.

Bà Warren, người chỉ mới vài tháng được coi là một trong ứng cử viên sáng gia nhất của đảng Dân chủ, đã không thể giành chiến thắng ở bất kỳ tiểu bang nào, ngay cả ở Massachusetts, nơi bà đang đại diện tại Thượng viện. Nếu sau hôm nay, bà Warren tuyên bố dừng cuộc chơi thì cũng không phải là điều bất ngờ.

Ứng cử viên còn lại là bà Gabbard cũng không giành được một chiến thắng nào vào “siêu thứ Ba”, song đây là điều được dự báo từ trước. Gabbard đã không được phép tham gia vào một vài cuộc tranh luận của đảng Dân chủ gần đây do bị đánh giá thấp tiềm năng. Vốn từ đầu ứng cử viên này đã không được coi là ứng cử viên nặng ký.

Phiếu bầu của đại cử tri được phân bổ ra sao sau ngày "siêu thứ Ba"?

Theo tờ New York Times, với các tính toán từ kết quả sơ bộ của “siêu thứ Ba”, ông Biden đã vươn lên vị trí dẫn đầu trong nội bộ đảng Dân chủ. Tổng cộng, cựu Phó Tổng thống Mỹ đã giành được 305 phiếu bầu của đại cử tri. Ông Sanders đã được hỗ trợ bởi 243 đại cử tri.

Các vị trí tiếp theo lần lượt là Warren (18), Bloomberg (8) và Gabbard (1). Đây mới chỉ là ước ban đầu và kết quả sẽ thay đổi khi việc kiểm phiếu hoàn tất ở tất cả các bang.

Đại hội của Đảng Dân chủ để tìm ra ứng cử viên đại diện đứng ra tranh cử Tổng tổng thống Mỹ sẽ diễn ra từ 13-16/7 tại Milwaukee, Wisconsin.

Ông Trump vẫn không có đối thủ ở Đảng Cộng hòa

Trái với tình hình căng thẳng ở đảng Dân chủ, ông Trump hoàn toàn không có đối thủ trong cuộc chiến nội bộ của đảng này. Trong bối cảnh đó, đảng Cộng hòa tại Virginia đã quyết định không tiến hành bầu cử sơ bộ tại bang này, vì vậy sẽ chỉ còn 13 bang tổ chức bầu cử sơ bộ.

Trong đó, theo ước tính của AP, ông chủ hiện tại của Nhà Trằng về cơ bản đã giành chiến thắng ở tất cả các bang. Tại các bang Maine và Minnesota, ông nhận được 100% phiếu bầu của các đại cử tri.

Trên thực tế, đối thủ cạnh tranh duy nhất với nhà lãnh đạo Mỹ là cựu Thống đốc bang Massachusetts William Weld. Tuy nhiên, AP cho biết, “siêu thứ Ba” đã không mang lại tia hy vọng nào cho ông Weld.

Ở một số bang, như Arkansas, Texas và California, ngoài ông Trump và Weld, doanh nhân Rocky de la Fuente cũng tham gia vào các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, nhưng ông đã không thể giành được bất kỳ sự ủng hộ nào.

Giai đoạn quan trọng tiếp theo trong cuộc đua của đảng Dân chủ sẽ là cuộc bầu cử sơ bộ ở 6 bang Idaho, Washington, Mississippi, Missouri, Michigan và North Dakota vào ngày 10/3 với tổng cộng 350 phiếu đại cử tri. Michigan sẽ là mục tiêu quan trọng nhất với 125 phiếu từ bang này.

Quỳnh Lê
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục