Thêm một ứng cử viên Dân chủ dừng cuộc đua vào Nhà Trắng

(ĐTCK) Trong bài phát biểu tại South Bend, Indiana hôm Chủ nhật (1/3), ứng cử viên Đảng Dân chủ Pete Buttigieg đã tuyên bố dừng bước trên đường đua bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.
Pete Buttigieg. Ảnh: AP. Pete Buttigieg. Ảnh: AP.

"Tối nay, tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn đó là kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống của mình", ông Buttigieg nói.

"Tôi sẽ không còn cố gắng trở thành ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để Đảng Dân chủ đắc cử", cựu Thị trưởng South Bend phát biểu và không giải thích lý do tại sao ông rời khỏi cuộc đua.

Ngoài ra, Buttigieg lưu ý thêm, trong giai đoạn này, ông "tốt nhất là bước sang một bên để duy trì sự thống nhất của Đảng".

Pete Buttigieg, 38 tuổi, tốt nghiệp Đại học Harvard vào năm 2005 và Đại học Oxford năm 2007.  Ông ứng cử viên trẻ nhất tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 và là người đồng tính.

Buttigieg chính thức tham gia chiến dịch tranh cử vào tháng 4/2019. Ông đã giành được chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Iowa vào đầu tháng 2, trong khi tại bầu cử sở bộ ở bang New Hampshire, ông đã giành vị trí thứ hai. Tuy nhiên, theo kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ tại Nam Carolina diễn ra hôm thứ Bảy (29/2) vừa rồi, Buttigieg chỉ nhận được khoảng 8,2% phiếu bầu.

Theo nhiều nhà quan sát, các cử tri ủng hộ Buttigieg có khả năng chuyển sang ủng hộ cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đồng tình với nhận định này.

“Pete Buttigieg rút. Tất cả số phiểu của anh ta sẽ chuyển sang cho Joe Biden ngái ngủ”, ông Trump bình luận trên trang Twitter cá nhân.

Nhà lãnh đạo Mỹ tin rằng, đây là thời điểm tuyệt vời để phe Dân chủ bắt đầu chiến dịch loại ứng cử viên sáng giá Bernie Sanders ra khỏi cuộc đua.

Tuần này, chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2020 diễn ra một sự kiện quan trọng - ngày "Siêu thứ Ba". 

 “Siêu thứ Ba” dùng để chỉ ngày thứ ba đầu tháng hai hoặc tháng ba của năm bầu cử tổng thống Mỹ. Đây là ngày đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tổ chức nhiều cuộc bỏ phiếu sơ bộ và họp kín nhất. “Siêu thứ Ba” năm nay sẽ diễn ra vào ngày 3/3 và 14 bang sẽ đồng loạt tổ chức bầu cử sơ bộ.

Hiện Đảng Dân chủ chỉ còn lại 6 ứng cử viên, bao gồm Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders, Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren, tỷ phú Michael Bloomberg, Thượng nghị sĩ bang Minnesota Amy Klobushar và Hạ viện Tulsi Gabbard.

Quỳnh Lê
TASS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục