Sau đại dịch Covid-19, Warren Buffett vẫn kiên trì với triết lý đầu tư dưới giá trị

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Dù được nhận định sẽ bị đảo thải như than đá, nhưng Buffett vẫn rót gần 10 tỷ USD để mua lại một công ty khí đốt, thương vụ lớn đầu tiên của ông từ khi dịch Covid xuất hiện.
Sau đại dịch Covid-19, Warren Buffett vẫn kiên trì với triết lý đầu tư dưới giá trị

Vào thời điểm Dominion Energy và Duke Energy hủy bỏ đường ống khí đốt tự nhiên ở Bờ biển Đại Tây Dương, Dominion Energy cho biết, họ sẽ bán đáng kể các tài sản lưu trữ và truyền tải khí đốt của mình cho một công ty con của Berkshire Hathaway.

Đối với Dominion Energy, với thỏa thuận trị giá gần 10 tỷ USD bao gồm cả các nghĩa vụ nợ, là một phần của công ty sẽ dùng để đẩy mạnh sản xuất điện phi carbon vào năm 2050.

Đối với Berkshire, đây là thương vụ mua lại lớn đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện và cũng là thương vụ mua lại lớn nhất trong 4 năm qua.

Trong khi ngày càng có nhiều lời kêu gọi từ các nhà môi trường trên thế giới rằng khí đốt tự nhiên sẽ đi theo con đường của than đá bị đào thải vì không thân thiện với môi trường, nhưng Warren Buffett vẫn rất thản nhiên.

Warren Buffett vẫn đang làm theo cách của mình là mua những tài sản giá rẻ và rất ít người sẵn sàng mua và đánh cược rằng những tài sản này sẽ mang lại lợi nhuận.

Buffett đánh cược vào khí đốt tự nhiên khi hiện tại giá khí đốt tự nhiên đang ở mức thấp nhất trong 25 năm và vẫn đang được thiết lập để tiếp tục thống trị thị phần sản xuất điện theo quy mô trong nhiều năm tới.

Trong năm 2019, khí đốt tự nhiên chiếm 38% sản lượng điện quy mô tiện ích ở Mỹ, tiếp đến là than với 23%, năng lượng hạt nhân là 20%, năng lượng tái tạo bao gồm thuỷ điện là 17%, theo EIA.

Khí đốt tự nhiên đang tiếp tục bị thay thế bởi sản xuất điện than, điện gió và điện mặt trời nhưng khí đốt tự nhiên dự kiến sẽ là nguồn phát điện lớn nhất trong vài năm tới.

Việc đặt cược 10 tỷ USD mua lại cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên cho thấy nhà đầu tư tỷ phú tin rằng khí đốt tự nhiên sẽ không đi theo quỹ đạo bị thay thế bởi các nguồn năng lượng sản xuất khác bất chấp các ý kiến của nhà môi trường và quan điểm của những nhà đầu tư có ý thức về khí hậu.

“Chúng tôi rất tự hào khi bổ sung vào một danh mục tài sản khí đốt tự nhiên tuyệt vời như vậy vào hoạt động kinh doanh năng lượng vốn đã rất mạnh của chúng tôi”, Warren Buffett cho biết.

Theo đó, Berkshire Hathaway Energy sẽ sở hữu 18% tổng lượng khí đốt tự nhiên truyền tải giữa các bang ở Mỹ, tăng từ 8% so với mức hiện nay, theo CNBC.

Việc mua lại này là lần đầu tiên mà Buffett thấy hấp dẫn sau đại dịch khiến thị trường rơi vào tình trạng hỗn loạn vào tháng 3 cho thấy nhà đầu tư xứ Wales tin vào tương lai của khí đốt tự nhiên.

Theo Jim Shanahan, một nhà phân tích Berkshire Hathaway tại công ty phân tích Edward Jones cho biết thương vụ mua lại tài sản khí đốt tự nhiên là một thương vụ đánh cược vào tương lai và sẽ không xảy ra nhanh như một số người nghĩ.

Trong bối cảnh nhận thức về môi trường đối với khí đốt tự nhiên tăng lên, Warren Buffett xem xét các tài sản giá rẻ có tiềm năng mang lại lợi nhuận tốt và khoản đầu tư đầu tiên của ông kể từ cuộc khủng hoảng Covid-19 cho thấy ông tin rằng khí đốt tự nhiên sẽ tiếp tục là nguồn năng lượng thống trị ở Mỹ.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục