Sập cột tháp tua-bin gió gây thương vong ở Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Windey Energy Technology Group là nhà thầu cung cấp tuabin gió cho dự án này, và cũng đang cung cấp tuabin cho 6 dự án điện gió tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, và Sóc Trăng của Việt Nam.
Sập cột tháp tua-bin gió gây thương vong ở Trung Quốc

Theo tin từ New Insight of Wind Power, vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng sập tuabin gió tại dự án 600 MW điện gió tại Barkol Kazakh, tỉnh Hami, Tân Cương, Trung Quốc.

Trong tháp tuabin gió số 60 được cẩu lên, tòa tháp đã sụp đổ trong quá trình lắp đặt điện tại dự án điện gió Hồ Hami Santang. Tổng cộng có 5 công nhân đang làm việc, một người ở bên ngoài và 4 người ở bên trong tòa tháp.

Hiện tại, một người chết, một người bị thương, và ba người đã được cứu. Văn phòng Giám sát Tân Cương của Cục Năng lượng đã đưa ra thông báo tai nạn và các dự án khu vực đã bị đình chỉ.

Văn phòng Điều tiết Tân Cương của Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho rằng vụ tai nạn có tính chất nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề và đau thương, cho thấy các đơn vị cung cấp tuabin và thi công dự án đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm pháp lý về sản xuất an toàn, tập trung phát triển nhưng lơ là về an toàn, phương tiện, biện pháp đảm bảo an toàn chưa cao, chưa tuân thủ các quy định, nguyên tắc làm việc.

Gói thầu của dự án này được mở vào tháng 5/2023 và Windey Energy Technology thắng thầu cung cấp 84 tuabin cho dự án.

Windey Energy Technology Group Co., Ltd. là một doanh nghiệp nhà nước lớn niêm yết ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ở Việt Nam, tập đoàn đã thành lập Công ty TNHH Vận hành và Bảo trì Windey Hà Nội.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Công nghệ Năng lượng Windey đang cung cấp tuabin cho dự án điện gió trên bờ công suất 50MW Tân Tấn Nhật - Đăk Glei ở Kon Tum - dự án vừa bị phạt khoảng 800 triệu đồng (33.700 USD) vì chiếm đất nông nghiệp và đất rừng sản xuất, và 170 triệu đồng (7.200 USD) cho các vi phạm hành chính.

Ngoài ra, Tập đoàn Công nghệ Năng lượng Windey còn cung cấp tuabin cho dự án nhà máy điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 được xây dựng tại xã Ia Pech, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai với tổng công suất 100 MW và Win Energy Chính Thắng 50 MW tại tỉnh Ninh Thuận.

Nguyễn Hương

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục