Sabeco hướng đến mục tiêu 17/26 nhà máy sử dụng điện năng lượng mặt trời khi kết thúc năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Với tầm nhìn "Phát triển Sabeco trở thành Tập đoàn công nghiệp đồ uống hàng đầu của Việt Nam, có vị thế trong khu vực và quốc tế", Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cam kết thực hiện các nguyên tắc về phát triển bền vững ở 3 khía cạnh trọng tâm Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG).
Bà Đinh Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Ban Truyền thông Doanh nghiệp của Sabeco tại Hội thảo Phát triển bền vững 2023 do Báo Đầu tư tổ chức sáng 16/11 Bà Đinh Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Ban Truyền thông Doanh nghiệp của Sabeco tại Hội thảo Phát triển bền vững 2023 do Báo Đầu tư tổ chức sáng 16/11

Sabeco, doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực đồ uống, quyết tâm khởi xướng những sáng kiến mang đến hình ảnh tốt nhất của Việt Nam thông qua việc tạo ra tác động tích cực đa diện trên nhiều phương diện thông qua mô hình đối tác 3 bên bao gồm: chung tay bồi dưỡng nguồn nhân tài, giúp đỡ xây dựng cộng đồng vững mạnh hơn và đưa ra các giải pháp phát triển bền vững.

Mô hình phát triển bền vững của SABECO chú trọng vào 4 mục tiêu: chất lượng bia tốt nhất (The Best Beer), nhà sản xuất bia bền vững nhất (Best Sustainable Brewing), đào tạo nguồn nhân lực tài năng nhất (The Best Talent) và phát triển cộng đồng bền vững nhất (The Best Community).

Về vấn đề môi trường, nhằm hưởng ứng Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh, cùng chung tay vào mục tiêu đưa mức phát thải ròng về “0”, Sabeco đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực.

Hiện tại, trong số 26 nhà máy đang sở hữu, Sabeco đang hướng đến mục tiêu kết thúc năm 2023 sẽ có 17/26 nhà máy sẽ chuyển đổi sử dụng điện năng lượng mặt trời. Điều này sẽ giúp hệ thống tiết kiệm được 25 triệu kWh điện/năm và giảm khoảng 18 nghìn tấn CO2 thải ra môi trường mỗi năm.

Bên cạnh đó, Sabeco còn phối hợp cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai dự án lắp đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời tại các địa phương thông qua chương trình “Thắp sáng đường quê” do Trung ương đoàn khởi xướng. Dự kiến hết năm 2023, sẽ có 63 km đường đèn điện mặt trời tương ứng với 63 tỉnh thành sẽ được hoàn thành, cùng với 10 km đường điện thắp sáng các sân vận động tại vùng nông thôn sẽ đem đến tiện ích cho hơn 600 nghìn người dân ở đây.

Bà Đinh Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Ban Truyền thông Doanh nghiệp của Sabeco cho biết: "Sabeco không chỉ kinh doanh bia mà còn khuyến khích mọi người tập luyện thể thao".

Theo đó, Sabeco là nhà tài trợ đồng hành cùng giải bóng đá 7 người Bia Saigon Cup trong 3 năm từ 2022-2024 nhằm tìm kiếm và phát triển tài năng trẻ Việt Nam bộ môn đá bóng; triển khai chương trình cộng đồng “Việt Nam Thắng Vàng”, nhằm khích lệ ý chí và niềm tin chiến thắng cho đoàn thể thao Việt Nam; tài trợ độc quyền cho bộ phim tài liệu về Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam...

Bên cạnh thể thao, văn hóa cũng là lĩnh vực được Sabeco coi trọng với mục tiêu quảng bá và tôn vinh các giá trị tinh hoa văn hóa và xây dựng hình ảnh Việt Nam. Từ năm 2022, Sabeco đã hợp tác cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng hành cùng Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam tại Quảng Trị.

Nhằm chắp cánh cho thế hệ trẻ thể hiện bản thân, khởi nghiệp Sabeco đồng hành cùng Trung ương Đoàn trao giải Lương Định Của...

Qui Ánh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục