Thoát hiểm phút cuối, Dow Jones bật xanh

Tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã gần như quét sạch thành quả đầu phiên giao dịch 1/11. Các chỉ số chính từ mức tăng cao nhất lao xuống đáy thấp nhất và chỉ kịp hồi phục nhẹ vào cuối phiên.
Thị trường tăng mạnh đầu phiên rồi lao xuống đáy trước khi bật trở lại - Ảnh: Getty Thị trường tăng mạnh đầu phiên rồi lao xuống đáy trước khi bật trở lại - Ảnh: Getty

Chốt phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 6,13 điểm, tương ứng 0,06%, lên 11.124,62 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,12 điểm, tương ứng 0,09%, lên 1.184,38 điểm. Chỉ số Nasdaq hạ 2,57 điểm, tương ứng 0,1%, xuống 2.504,84 điểm.

 

Khoảng 7,11 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên 3 sàn New York, American và Nasdaq, thấp hơn mức trung bình hàng ngày năm nay là 8.73 tỷ cổ phiếu.

 

Thị trường tăng điểm mạnh ngay khi mở phiên, sau số liệu khả quan về tình hình sản xuất tại Trung Quốc. Cụ thể, lĩnh vực sản xuất tháng 10 của Trung Quốc tăng trưởng nhanh nhất trong 6 tháng. Chỉ số sức mua tháng 10 tăng từ 53,8 lên 54,7 điểm, ngược với dự báo giảm còn 52,9 điểm của giới phân tích.

 

Hoạt động tại các nhà máy Mỹ cũng mở rộng và chi tiêu xây dựng bất ngờ gia tăng trong tháng 9 vừa qua. Chỉ số sản xuất tháng 10 của Viện quản lý nguồn cung (ISM) tăng lên 56,9 điểm từ mức 54,4 điểm trong tháng 9, vượt xa dự báo 54 điểm của các nhà kinh tế.

 

Mức đỉnh của các chỉ số được thiết lập vào lúc 10h sáng, khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng tới 1,12%, chỉ số S&P 500 tăng 0,98% và Nasdaq tăng 1,04%. Tuy nhiên, đà tăng sau đó giảm dần và đến 3h15 chiều, các chỉ số lao xuống mức đáy, trong đó Dow Jones giảm 0,47%, S&P 500 hạ 0,6% và Nasdaq hạ 0,46%.

 

Tâm lý thận trọng ngay trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ và cuộc họp quan trọng của FED diễn ra đã khiến khối lượng giao dịch thưa thớt và quét sạch 1% giá trị mà thị trường đạt được vào đầu phiên. Hiện nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và quy mô gói kích thích kinh tế tiếp theo của FED.

 

Nếu kết quả cuộc bầu cử đúng như dự báo, nghĩa là quyền kiểm soát Hạ viện thuộc về Đảng Cộng hòa, thì khả năng thông qua chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Barack Obama sẽ gặp trở ngại lớn hơn. Tuy nhiên, theo giới phân tích, nhóm cổ phiếu năng lượng sẽ tăng mạnh nếu kết quả đúng như dự báo.

 

Phiên đầu tháng, chỉ số đo lường trạng thái biến động Phố Wall tăng phiên thứ 6 liên tiếp, cho thấy nhà đầu tư ngày càng tin chắc rằng thị trường sẽ biến động trong ngắn hạn.

 

Đáng chú ý trong nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số Dow Jones, cổ phiếu hãng sản xuất thiết bị xây dựng Caterpillar tăng 0,9% lên 79,27 USD/cổ phiếu, cổ phiếu hãng dầu khí Exxon Mobil tăng 0,7%, lên 66,95USD/cổ phiếu. Ngược lại, phía các cổ phiếu thuộc chỉ số Nasdaq, cổ phiếu Amazon hạ 1,6%.

 

Thị trường châu Âu hôm qua cũng đóng cửa trong sắc xanh. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,34%, lên 5.694,62 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 0,05%, lên 6.604,86 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp cộng 0,2% lên 3.841,11 điểm.

Thoát hiểm phút cuối, Dow Jones bật xanh ảnh 1


VNE

Tin cùng chuyên mục