Phố Wall giằng co suốt phiên 21/10

Phố Wall hôm 21/10 đã có một phiên biến động mạnh. Sự giằng co giữa lợi nhuận doanh nghiệp lạc quan và việc USD tăng vọt đã khiến thị trường lên xuống thất thường, nhưng kết thúc phiên vẫn giữ được sắc xanh.
Nhà đầu tư bối rối trước diễn biến của thị trường - Ảnh: Getty Nhà đầu tư bối rối trước diễn biến của thị trường - Ảnh: Getty

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 38,60 điểm, tương ứng 0,35%, lên 11.146,57 điểm. S&P 500 tăng 2,09 điểm, tương ứng 0,18%, lên 1.180,26 điểm. Nasdaq tăng 2,28 điểm, tương ứng 0,09%, lên 2.459,67 điểm.

 

Các chỉ số tăng điểm ngay từ đầu phiên, sau thông tin lợi nhuận của Mc Donald, Ebay và số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước giảm. Theo Bộ Lao động Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 15/10, số người thất nghiệp lần đầu giảm 23.000 xuống 452.000 người.

 

Các chỉ số đạt mức cao nhất trong ngày là vào 11h trưa, khi Dow Jones và S&P 500 tăng 0,93% và Nasdaq tăng 0,99%. Đà tăng sau đó giảm dần vào buổi chiều do đồng USD tăng giá mạnh, nỗi lo về thị trường thế chấp tăng và nhóm cổ phiếu hàng hóa sụt giảm.

 

Theo công bố của McDonald's, lợi nhuận quý 3 của hãng tăng 10%, vượt dự báo của giới phân tích. Lợi nhuận ròng đạt 1,39 tỷ USD, tương đương 1,29 USD/cp. Cổ phiếu của McDonald's tăng 2,6% lên 79,48 USD, cao kỷ lục. Cùng ngày Nokia công bố lợi nhuận đạt 737,9 triệu USD trong quý 3, cổ phiếu của hãng tăng tới 4%.

 

Cổ phiếu eBay tăng 6% lên 27,20USD/cổ phiếu, sau khi hãng công bố doanh thu và lợi nhuận cao hơn dự báo của giới phân tích. Sau giờ giao dịch, Amazon công bố doanh thu tăng vọt 39% và lợi nhuận 51 cent/cp, vượt dự báo 48 cent/cp của các nhà phân tích.

 

Diễn biến cùng chiều với thị trường Mỹ, các sàn chứng khoán châu Âu đóng cửa trong sắc xanh. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 28,93 điểm lên 5.757,86 điểm. DAX của Đức tăng 86,46 điểm, lên 6.611,01 điểm. CAC 40 của Pháp cộng 50,12 điểm, lên 3.878,27 điểm.

 

Các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 21/10, sau khi Trung Quốc thông báo kinh tế đang tăng trưởng chậm lại, làm giảm sự đóng góp của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đối với sự phục hồi trên toàn cầu.

 

Chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,4%, do các cổ phiếu liên quan đến hàng tiêu dùng lâu bền và chăm sóc sức khỏe tăng giá giúp bù đắp sự đi xuống của khối tài chính và viễn thông.

Phố Wall giằng co suốt phiên 21/10 ảnh 1


VNE

Tin cùng chuyên mục