Hãng hàng không Mỹ Delta Air Lines thoát khỏi nguy cơ phá sản

Tổng giám đốc Hãng hàng không Delta Air Lines ngày 30/4 thông báo Hãng đã thoát khỏi nguy cơ phá sản sau 19 tháng tiến hành cải tổ.

Hãng hàng không lớn thứ 3 này của Mỹ đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản hồi tháng 9/05 sau khi bị thua lỗ lớn kéo dài.

 

Hãng hàng không phát triển từ Delta Air Service được thành lập năm 1928 tại bang Mississippi, do C.E. Woolman sáng lập.

 

Delta bị thua lỗ 130 triệu USD trong 3 tháng đầu năm 2007. Năm 2006, hãng bị lỗ ròng 6,2 tỷ USD, trong đó chi phí cải tổ là 5,4 tỷ USD. Doanh thu năm 2006 tăng 6% lên 17,1 tỷ USD, và tăng 11% lên 4,1 tỷ USD trong quý I/07.

 

Delta giảm khoảng 5 tỷ USD chi phí hoạt động hàng năm so với năm 2002, trong đó bao gồm việc giảm lương và trợ cấp cho các phi công cũng như các nhóm nhân viên khác.

 

Tính đến cuối tháng 4/07 Delta có tổng cộng 47.000 nhân viên, trong đó gồm 6.000 phi công, so với số lượng 66.500 nhân viên hồi tháng 10/05.

 

Delta cung cấp dịch vụ tới khoảng 307 điểm đến tại 52 quốc gia. Năm 2005, Delta tăng khoảng 20% số chuyến bay quốc tế và dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng này trong năm 2007. Năm 2006, doanh thu của Hãng từ các chuyến bay quốc tế tăng 35%. Delta phục vụ tổng cộng 106,8 triệu lượt hành khách trong năm 2006, so với mức 11 triệu khách năm 2004.

 

Hiện Delta đang vận hành 475 máy bay, giảm so với 535 máy bay hồi tháng 10/05. Dự kiến, Hãng sẽ nhận 10 chiếc Boeing 757 trong năm 2007 và 1 chiếc Boeing 777 vào năm 2008. Hầu hết các máy bay của hãng đều được sản xuất bởi Hãng chế tạo máy bay Boeing, và không có chiếc nào có xuất xứ từ hãng chế tạo máy bay của Châu Âu, Airbus.

 


AFP

Tin cùng chuyên mục