Dow Jones xác lập kỷ lục mới trong năm 2010

Quyết định mua thêm 600 tỷ USD trái phiếu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và thắng lợi của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, đã giúp hai chỉ số Dow Jones và Nasdaq tăng lên mức cao nhất trong 2 năm qua, trong khi S&P đạt mức cao nhất 6 tháng.
Dow Jones lập kỷ lục mới trong năm nay - Ảnh: Getty Dow Jones lập kỷ lục mới trong năm nay - Ảnh: Getty

 

Kết thúc ngày giao dịch 3/11, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 26,41 điểm, tương ứng 0,24%, lên 11.215,13 điểm. S&P 500 tăng 4,39 điểm, tương ứng 0,37%, lên 1.197,96 điểm. Nasdaq tăng 76,75 điểm, tương ứng 0,27%, lên 2.540,27 điểm.

 

Khối lượng chuyển nhượng trên 3 sàn New York, American và Nasdaq đạt 6,92 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức 8,73 tỷ cổ phiếu giao dịch trung bình từ đầu năm tới nay. Tại sàn New York , 8 cổ phiếu tăng điểm thì 7 cổ phiếu giảm điểm, còn ở Nasdaq là 7/6.

 

Thị trường hôm qua tăng điểm mạnh nhờ hai yếu tố quan trọng được nhà đầu tư chờ đợi lâu nay. Đó là việc đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện và FED công bố quy mô gói kích thích kinh tế tiếp theo lớn hơn so với dự đoán.

 

FED cho biết sẽ mua thêm 600 tỷ USD trái phiếu kho bạc dài hạn trong vòng 8 tháng, đồng thời tái đầu tư thêm 250-300 tỷ USD trái phiếu kho bạc từ lợi nhuận của các khoản đầu tư trước đó. Như vậy, chương trình có giá trị lên tới 900 tỷ USD.

 

Chỉ số đo lường trạng thái bất ổn của Phố Wall và tâm lý nhà đầu tư VIX giảm tới 9%, sau tuyên bố trên của FED.

 

Bên cạnh đó, thị trường cũng nhận được sự hỗ trợ từ một số yếu tố kinh tế khác có lợi. Lĩnh vực dịch vụ tháng 10 của Mỹ tăng trưởng tốt hơn dự báo, trong khi số lượng đơn đặt hàng nhà máy tăng mạnh trong 8 tháng và việc làm khu vực tư nhân tăng lên.

 

Ngược chiều với thị trường Mỹ, các chỉ số chứng khoán châu Âu phiên 3/11 đỏ lửa. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,15% xuống 5.748,97 điểm. Chỉ số DAX của Đức hạ 0,55%, xuống 6.617,80 điểm, CAC 40 của Pháp giảm 0,59%.


VNE

Tin cùng chuyên mục