Chưa kịp vui mừng, giới đầu tư đã nhận tin sét đánh

(ĐTCK) Chưa kịp vui mừng với căng thẳng thương mại Trung - Mỹ giảm nhiệt sau khi ông Trump thay đổi thái độ với Tập đoàn ZTE của Trung Quốc hôm Chủ nhật, giới đầu tư đã liên tiếp nhận tin sét đánh trong phiên thứ Ba (15/5).
Chưa kịp vui mừng, giới đầu tư đã nhận tin sét đánh

Trong phiên đầu tuần mới (14/5), phố Wall giằng co và đóng cửa với sắc xanh sau khi nhà đầu tư bớt đi lo lắng về cuộc chiến thương mại khi Tổng thống Donald Trump thay đổi thái độ với đại gia viễn thông Trung Quốc, gỡ nút thắt nhất trước khi 2 bên bước vào cuộc đàm phán thương mại.

Tưởng chừng thông tin này sẽ giúp giới đầu tư sẽ tiếp tục hứng khởi, giúp chứng khoán tăng mạnh trong phiên thứ Ba, thì bất ngờ các tin xấu liên tiếp đổ xuống.

Trong phiên thứ Ba, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sau khi hạ nhiệt tuần trước đã bất ngờ tăng vọt trở lại,thậm chí còn lên mức cao nhất 7 năm (kể từ tháng 7/2011), gây lên mối lo lạm phát. Trong khi đó, dữ liệu vừa công bố cho thấy, doanh số bán lẻ lõi tháng 4 của Mỹ (không bao gồm xăng, ô tô, vật liệu xây dựng và dịch vụ ăn uống) tăng 0,4% so với tháng trước, mức cao hơn dự báo.

Ngoài ra, dù nút thắt lớn nhất là số phận ZTE dường như đã được tháo gỡ, nhưng cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung vẫn gây lo lắng cho nhà đầu tư khi Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad cho biết, hai bên vẫn còn “rất xa nhau”.  

Bên cạnh đó, Triêu Tiên bất ngờ hủy cuộc gặp cấp cao với Hàn Quốc và đe dọa hủy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều do cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, cũng có tác động tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư.

Với những thông tin xấu liên tiếp trên, phố Wall đã đồng loạt chìm trong sắc đỏ trong phiên thứ Ba với mức giảm của các chỉ số chính khác lớn.

Kết thúc phiên 15/5, chỉ số Dow Jones giảm 193 điểm (-0,78%), xuống 24.706,41 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 18,68 điểm (-0,68%), xuống 2.711,45 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 59,69 điểm (-0,81%), xuống 7.351,63 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu lại duy trì đà tăng nhẹ, ngoại trừ chứng khoán Đức thiếu may mắn do dữ liệu kinh tế kém khả quan được công bố. Chứng khoán châu Âu giữ được đà tăng nhờ sợ hỗ trợ của nhóm cổ phiếu năng lượng khi giá dầu thô tiếp tục tăng cao.

Kết thúc phiên 15/5, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 12 điểm (+0,16%), lên 7.722,98 điểm. Chỉ số DAX 30 tại Đức giảm 7,67 điểm (-0,06%), xuống 12.970,04 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 12,48 điểm (+0,23%), lên 5.553,16 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, sau chuỗi phiên tăng liên tiếp, chứng khoán Nhật Bản và Hồng Kông điều chỉnh do áp lực chốt lời. Trong đó, chứng khoán Hồng Kông điều chỉnh mạnh còn do MCSI đưa 234 cổ phiếu hạng A của Trung Quốc vào rổ MCSI, làm giảm sự hấp dẫn của thị trường đặc khu này. Trong khi đó, với việc 234 cổ phiếu hạng A được MCSI đưa vào từ ngày 1/6, chứng khoán Trung Quốc đã đảo chiều tăng vào cuối phiên sau khi giao dịch dưới tham chiếu trước đó.

Kết thúc phiên 15/5, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 47,84 điểm (-0,21%), xuống 22.818,02 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 389,05 điểm (-1,23%), xuống 31.152,03 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 18,09 điểm (+0,57%), lên 3.192,19 điểm.

Việc lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ bất ngờ tăng vọt lên mức cao nhất gần 7 năm đã khiến đồng USD tăng theo, qua đó đẩy giá vàng lao dốc trong phiên thứ Ba.

Kết thúc phiên 15/5, giá vàng giao ngay giảm 22,7 USD/ounce (-1,73%), xuống 1.290,3 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 giảm 27,9 USD/ounce (-2,12%), xuống 1.290,3 USD/ounce.

Trong khi đó, căng thẳng ở Trung Đông, cùng gián đoạn nguồn cung ở Venezuela tiếp tục hỗ trợ giá dầu thô duy trì đà tăng trong phiên thứ Ba.

Kết thúc phiên 15/5, giá dầu thô Mỹ tăng 0,35 USD (+0,49%), lên 71,31 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,20 USD (+0,26%), lên 78,43 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục