Phú Yên kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 350 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

0:00 / 0:00
0:00
UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kịp thời hỗ trợ kinh phí để tỉnh khắc phục hậu quả đợt lũ lớn vừa qua, gây thiệt hại nặng nề cho địa phương.
Mưa lũ vào cuối tháng 11/2021 gây thiệt hại lên đến gần 448 tỷ đồng cho tỉnh Phú Yên Mưa lũ vào cuối tháng 11/2021 gây thiệt hại lên đến gần 448 tỷ đồng cho tỉnh Phú Yên

Theo thống kê, tổng thiệt hại toàn tỉnh Phú Yên do đợt mưa lũ vào cuối tháng 11/2021 gây ra lên đến gần 448 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN&PTNT Phú Yên, cho hay lũ lụt vừa qua đã gây ra hậu quả nặng nề về người và tài sản cho nhân dân Phú Yên. “Hiện chúng tôi đã đề nghị trung ương hỗ trợ cho Phú Yên 3.000 tấn gạo cứu đói, 1.500 tấn lúa giống, hỗ trợ tỉnh 350 tỷ đồng để khắc phục hậu quả đợt lũ lụt này", ông Tùng nói.

Nhằm sớm khắc phục thiệt hại, tỉnh Phú Yên đã nỗ lực huy động nội lực và vận động kịp thời nhiều nguồn hỗ trợ.

Tuy nhiên, theo ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nguồn lực của Phú Yên rất hạn chế nên UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ và các bộ - ngành xem xét, hỗ trợ.

“Nguồn kinh phí này sẽ được tỉnh sử dụng vào việc xử lý công trình giao thông, thủy lợi và cơ sở hạ tầng hư hỏng nặng do lũ, ngập lụt gây ra như: sửa chữa nhà ở, hỗ trợ khôi phục tái sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản sau thiên tai; khắc phục khẩn cấp hệ thống công trình giao thông, thủy lợi”, ông Thế cho hay.

Việt Hương
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục