Phú Thọ gọi mời các doanh nghiệp tại Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) “Thành công của các bạn chính là thành công của chúng tôi” - đây là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Phú Thọ diễn ra ngày 22/8 tại thủ đô Washington DC, Mỹ. 
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Phú Thọ. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang đã chia sẻ với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Mỹ đến tìm hiểu về môi trường an toàn, thân thiện, cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Phú Thọ xác định rõ “cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh” tạo động lực để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng hạ tầng du lịch, dịch vụ logistics thương mại.

Năm 2021, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố, đứng đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam. Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 200 dự án đầu tư nước ngoài đang hoạt động.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ với thế mạnh sản xuất công nghiệp sử dụng công nghệ cao, năng lượng sạch, công nghệ thông tin, thiết bị điện tử, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, y tế, giáo dục… đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng, đây cũng là những lĩnh vực mà tỉnh Phú Thọ quan tâm, mong muốn thu hút đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, vị Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: "Phú Thọ đã sẵn sàng chuẩn bị mặt bằng sạch để các doanh nghiệp, nhà đầu tư lựa chọn; đồng thời, cam kết đồng hành cùng với nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động tại Phú Thọ, từ khâu hoàn thiện các thủ tục, quá trình đầu tư và trong cả quá trình hoạt động của doanh nghiệp".

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định: Đại sứ quán sẽ là cầu nối giữa các đối tác Mỹ và các đối tác Việt Nam, trong đó có tỉnh Phú Thọ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch Việt Nam - Mỹ tháng 5/2022 “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Các đại biểu dự Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Phú Thọ và các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Các đại biểu dự Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Phú Thọ và các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Trong phát biểu của mình, đại diện lãnh đạo Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp Hoa Kỳ đều rất tự hào khi được tham dự Tọa đàm kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ, tìm hiểu cơ hội hợp tác với Phú Thọ không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh, mà còn trong những nỗ lực liên quan tới phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ rất mong thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, trong đó có Phú Thọ. Các doanh nghiệp Mỹ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp sử dụng công nghệ cao, năng lượng sạch, công nghệ thông tin, thiết bị điện tử, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ… sẽ sớm có những kế hoạch cụ thể cho việc tìm hiểu chi tiết cơ hội đầu tư tại Phú Thọ, góp phần nâng cao hơn nữa quan hệ thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ.

Hiện nay, Hoa Kỳ là một trong những bạn hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam đang là địa chỉ đầu tư đáng tin cậy của các tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Tỉnh Phú Thọ những năm qua đã có nhiều sự hợp tác hiệu quả trong việc triển khai một số dự án về y tế, giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng bước đầu mang lại hiệu quả thông qua sự hợp tác với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ cùng các tổ chức và cá nhân Hoa Kỳ khác.

Phú Thọ là vùng đất phát tích, cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở trung tâm các hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và đường sông, cách sân bay Nội Bài 50 km, Phú Thọ có nhiều tiềm năng, điều kiện để phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, các loại hình dịch vụ, giao thương hàng hóa. Phú Thọ có 2 di sản văn hóa “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại Phú Thọ” và “Hát Xoan Phú Thọ”, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn đạt mức 7,86%/năm, quy mô kinh tế năm 2021 đạt trên 3,5 tỷ USD. Vượt qua thách thức do tác động của dịch COVID -19, năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, các khu vực kinh tế, các ngành kinh tế đều phục hồi, có bước phát triển, quy mô được mở rộng, hiệu quả được nâng lên. Kết cấu hạ tầng kinh tế được đầu tư ngày càng đồng bộ. Môi trường thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 đạt trên 16 tỷ USD, 6 tháng đầu năm 2022 đạt trên 12 tỷ USD.

Trần Quyết Chiến

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục