Phu nhân Thủ tướng Singapore sẽ rời "ghế" CEO Temasek Holdings

0:00 / 0:00
0:00
Quỹ đầu tư hàng đầu khu vực Temasek Holdings sáng nay 9/2 thông báo bà Ho Ching sẽ thôi giữ chức CEO vào ngày 1/10.
Danh mục đầu tư của Temasek Holdings lên tới 230 tỷ USD tính đến ngày 31/3/2020. Danh mục đầu tư của Temasek Holdings lên tới 230 tỷ USD tính đến ngày 31/3/2020.

Theo kênh truyền hình CNBC, bà Ho Ching, phu nhân Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, giữ chức CEO của Temasek từ năm 2004. Đây là quỹ đầu tư vốn nhà nước thuộc Bộ Tài chính Singapore và hiện một trong những nhà đầu tư lớn nhất thế giới. Giá trị danh mục đầu tư của quỹ này lên tới 306 tỷ đô la Singapore (tương đương 230 tỷ USD), tính đến ngày 31/3/2020.

Việc chọn người kế nhiệm tại Temasek đã được thảo luận rộng rãi từ nhiều năm trước. Bà Ho Chinh vốn có ý định rời "ghế" CEO vào tháng 10/2009, nhưng sau đó vẫn tiếp tục giữ vị trí này khi người được chỉ định làm CEO, ông Charles Goodyear rời Temasek.

Người kế nhiệm bà Ho Ching là ông Dilhan Pillay Sandrasegara - CEO đương nhiệm của Temasek International, một chi nhánh đầu tư của Temasek Holdings. Là luật sư doanh nghiệp, ông Dilhan Pillay Sandrasegara gia nhập Temasek 10 năm trước và trở thành CEO của Temasek International vào năm 2019.

Ông Dilhan Pillay Sandrasegara sẽ vẫn giữ nguyên vai trò của mình tại Temasek International sau khi trở thành CEO của Temasek Holdings.

Trong những ngày đầu thành lập, Temasek Holdings chủ yếu đầu tư vào các công ty Singapore, nhưng sau đó vươn xa trở thành nhà đầu tư lớn trên toàn cầu. Báo cáo thường niên 2020 của Temasek Holdings cho thấy tài sản của quỹ đầu tư này ở Trung Quốc chiếm 29% tổng giá trị danh mục đầu tư, theo sau là Singapore với 24%, và Bắc Mỹ với 17%.

Tại thị trường Việt Nam, Temasek cũng ghi dấu với những thương vụ đáng chú ý. Cuối tháng 10/2019, Temasek đầu tư vào Scommerce - công ty mẹ của Công ty cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh (GHN) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức Thời (AhaMove). Giá trị thương vụ không được công bố chính thức nhưng được đồn đoán ở mức khoảng 100 triệu USD.

Giữa năm 2020, Temasek thuộc nhóm các nhà đầu tư mua cổ phần của CTCP Vinhomes thông qua giao dịch thỏa thuận với số tiền mà Temasek chi ra là 200 triệu USD.

Lê Quân
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục