Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Sớm đưa Gia Lai trở thành trung tâm Bắc Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tin tưởng Gia Lai sẽ sớm trở thành trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên khi phát huy được những tiềm năng, lợi thế; gìn giữ cảnh quan thiên nhiên.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Tỉnh cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Tỉnh cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Sáng 17/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những thành quả phát triển trên tất cả các lĩnh vực của Gia Lai trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh đến vị trí vô cùng chiến lược của tỉnh Gia Lai trong khu vực và kết nối quốc tế.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, Quy hoạch tỉnh Gia Lai có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là bước cụ thể hoá chủ trương lớn của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, hướng đến mục tiêu đưa Gia Lai trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế xanh, bền vững, giàu bản sắc văn hoá. Quy hoạch Vùng Tây Nguyên cũng đã nhấn mạnh Gia Lai là vùng đất giàu tiềm năng về tự nhiên, sinh thái, hội tụ các giá trị văn hoá đặc sắc…

Theo Phó thủ tướng, cảnh quan thiên nhiên của Tây Nguyên có giá trị rất lớn, là nơi khởi nguồn sinh thuỷ với những con sông lớn, cung cấp tài nguyên nước quý giá cho các địa phương. Trong đó, có Gia Lai cũng có những dòng sông lớn.

“Vì thế chúng ta phải giải quyết bài toán về thiên nhiên của Tây Nguyên; bài toán của Gia Lai là phải đảm bảo được mối quan hệ hài hoà giữa đất, nước và rừng. Nếu không chúng ta sẽ làm mất đi tính cân bằng của hệ sinh thái này, khiến Tây Nguyên hết sức mỏng manh và dễ tổn thương”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh Gia Lai, sau khi công bố Quy hoạch, phải bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện Quy hoạch. Bởi việc thực hiện tốt quy hoạch sẽ giúp thu hút được nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách, tạo được nguồn lực phát triển.

Đồng thời chú trọng phát triển các lĩnh lợi thế của tỉnh Gia Lai là phát triển các nguồn năng lượng xanh và sạch; phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp dược liệu, nâng cao giá trị của nông nghiệp. Quan tâm bảo vệ rừng tự nhiên gắn với kinh tế lâm nghiệp, tín chỉ carbon. Chú trọng phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phát triển du lịch sinh thái…

Quy hoạch tạo động lực phát triển mới cho tỉnh Gia Lai

Quy hoạch tạo động lực phát triển mới cho tỉnh Gia Lai

Về phát triển đô thị, Phó thủ tướng cho rằng phải tính toán xây dựng những đô thị xanh, thông minh. Gia Lai nên xây dựng những khu đô thị của riêng mình, đáng sống đáng đến, tránh xa những bài học phát triển đô thị của những địa phương đi trước. Xây dựng trong đô thị có rừng, trong rừng có đô thị. Đây mới là đô thị của cao nguyên, của đại ngàn…

“Với những thành tựu và nền tảng được tạo lập, với tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và khát vọng vươn lên của nhân dân, chúng ta tin tưởng Gia Lai sớm trở thành trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào – Campuchia” Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. Đồng thời khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm để đưa vùng đất giàu tiềm năng Gia Lai ngày càng phát triển, giữ gìn, phát huy được giá trị bản sắc.

Hoàng Anh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục