Phiên sáng 25/8: Thị trường tiếp tục điều chỉnh, HAG nổi sóng lớn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau phiên điều chỉnh mạnh cuối tuần trước (22/8), thị trường tiếp tục gặp khó khăn trong phiên sáng nay (25/8). Tuy nhiên, trên bảng điện tử vẫn có những con sóng lớn, thậm chí có mã nổi sóng bất chấp thông tin không tích cực.
Phiên sáng 25/8: Thị trường tiếp tục điều chỉnh, HAG nổi sóng lớn

Trong 2 phiên giao dịch cuối tuần trước, VN-Index nỗ lực lên chinh phục ngưỡng 1.700 điểm nhưng thất bại, trong đó phiên cuối tuần, áp lực chốt lời diễn ra đồng loạt ở hàng trăm mã khiến VN-Index có phiên điều chỉnh mạnh, giảm 42,53 điểm (2,52%) - mức giảm mạnh nhất gần 1 tháng.

Theo dự báo của các công ty chứng khoán, thị trường có thể tiếp tục có các phiên điều chỉnh trong tuần giao dịch cuối tháng 8. Tuy nhiên, sau chuỗi tăng điểm ấn tượng và liên tiếp thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, nhịp điều chỉnh 5% không phải là tín hiệu tiêu cực, mà có thể tạo điều kiện cho thị trường tái cân bằng và tích lũy.

Ngưỡng hỗ trợ của nhịp điều chỉnh ngắn hạn này ở khu vực 1.600 - 1.610 điểm và thấp hơn là khu vực 1.570 - 1.580 điểm - khu vực có thể đóng vai trò nền tích lũy trước khi thị trường tìm lại động lực tăng mới.

Mặc dù vậy, với dòng tiền đang rất mạnh mẽ hiện nay, cùng với nhiều kỳ vọng tích cực về vĩ mô như khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất, tác động tích cực tới thị trường tài chính, chứng khoán toàn cầu, qua đó cũng ảnh hưởng tích cực với chứng khoán Việt Nam; cơ hội thị trường chứng khoán Việt Nam được thông báo nâng hạng trong kỳ reviews tháng 9 của FTSE; hay triển vọng kinh tế vĩ mô tích cực, giải ngân đầu tư công đang được đẩy mạnh…, thị trường mở cửa phiên sáng nay đã nhanh chóng hồi phục trở lại, dù có chút rung lắc nhẹ.

Mở cửa với sắc xanh, VN-Index leo lên 1.660 điểm, sau đó bị đẩy ngược trở lại dưới tham chiếu. Sau khi được kéo trở lại nhờ sự hỗ trợ của một số mã trụ như nhóm Vingroup, HPG, VJC, VNM, GAS, SSI, lực cung lớn được tung vào nửa cuối phiên đã đẩy VN-Index thoái lui trở lại, xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn tại đường MA10 (1.640), đóng cửa giảm hơn 13 điểm.

Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 13,36 điểm (-0,81%), xuống 1.632,11 điểm với 141 mã tăng và 190 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 656,9 triệu đơn vị, tổng giá trị 18.541,5 tỷ đồng, giảm 43% về khối lượng và 41,5% về giá trị so với phiên sáng cuối tuần trước. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 58,9 triệu đơn vị, giá trị 1.603 tỷ đồng.

Trong rổ VN30, sắc đỏ chiếm thế áp đảo với 20 mã giảm, trong khi chỉ có 9 mã tăng. Trong đó, đáng kể là VIC có mức tăng mạnh nhất 3,71% lên 128.700 đồng, đóng góp hơn 4 điểm cho VN-Index. Cùng với đó, VHM cũng tăng 0,82% lên 98.900 đồng, đóng góp 0,76 điểm cho Index. Nếu không có sự hỗ trợ của cặp đôi này, cùng một vài mã khác, VN-Index đã giảm mạnh hơn. Các mã khác cũng tăng giá trong rổ VN30 có SSI tăng 3,5% lên 37.000 đồng, VJC và GAS tăng trên dưới 1,5%; HPG và VNM tăng gần 1%; FPT tăng hơn 0,5% và PLX tăng 0,14%, cùng VRE đứng giá.

Trong khi đó, các mã ngân hàng tăng mạnh trong tuần trước tiếp tục chịu áp lực chốt lời và giảm ghi nhận phiên giảm mạnh thứ 2 liên tiếp. Trong đó, VPB giảm 6,82% xuống 33.500 đồng, có lúc đã chạm sàn 33.450 đồng. TPB giảm 4,86% xuống 20.550 đồng, SHB giảm 4,35% xuống 16.500 đồng, VIB giảm 4,24% xuống 22.600 đồng, SSB giảm 3,39% xuống 21.350 đồng; CTG, STB và HDB giảm hơn 2%; ACB và CTG giảm 1,8%; khiêm tốn hơn thì MBB và BID cũng giảm trên dưới 1,4%. Ngay cả sắc xanh le lói nửa đầu phiên sáng tại VCB cũng đã biến mất khiến nhóm ngân hàng toàn bộ chìm trong sắc đỏ.

Bên cạnh các mã trong rổ VN30 trên, có 2 mã khác giảm mạnh là OCB và MSB giảm hơn 5%, NAB giảm 2%...

Nhóm bất động sản, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế, trong đó CII giảm kịch sàn xuống 22.700 đồng, trong khi VIC vẫn là mã tăng đứng đầu nhóm.

Nhóm chứng khoán tích cực hơn, khi sắc xanh chiếm ưu thế, chỉ có 5 mã giảm nhẹ, chủ yếu dưới 1%, chỉ có duy nhất TVS giảm mạnh 3,27%. Ở chiều tăng, ORS tăng mạnh nhất 4,69% lên 13.400 đồng, thậm chí có lúc lên kịch trần đầu phiên sáng. Đứng thứ 2 là SSI, cùng với đó có thêm 2 mã tăng hơn 1% là CTS và VCI, còn lại tăng nhẹ.

Nhóm thép tích cực nhất khi chỉ có duy nhất HSG giảm nhẹ, HMC đứng tham chiếu, còn lại đều tăng, trong đó, HPG tăng nhẹ 0,96% lên 26.250 đồng.

Về thanh khoản, SHB, VPB là 2 mã khớp lớn nhất HOSE với 46,13 và 41,79 triệu đơn vị. Tiếp đến là SSI (38 triệu đơn vị), HPG (28,66 triệu đơn vị), HAG (25,6 triệu đơn vị), CII (22 triệu đơn vị và còn dư bán sàn tới hơn 9,2 triệu đơn vị).

Trong đó, HAG là mã gây chú ý nhất trong phiên sáng nay khi mở cửa với mức tăng nhẹ, nhưng ngay sau đó bất ngờ nhận được lực mua rất lớn, hấp thụ toàn bộ lượng dư bán, kéo thẳng lên mức kịch trần 17.200 đồng. Có thời điểm mã này hơn 23 triệu đơn vị và còn dư mua trần tới 13,4 triệu đơn vị, nhưng đóng cửa chỉ có thêm hơn 2 triệu đơn vị được khớp, trong khi lượng dư mua trần giảm đi hơn 4 triệu đơn vị, cho thấy có nhiều nhà đầu tư mất kiên nhẫn, đã hủy lệnh mua trần.

Liên quan tới HAG có cả thông tin tích cực và tiêu cực. Trong đó, thông tin tích cực là đăng ký mua vào lượng cổ phiếu lớn của cổ đông nội bộ. Cụ thể, ông Đoàn Hoàng Nam, con trai ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAG tiếp tục đăng ký mua thêm 25 triệu cổ phiếu HAG từ 28/8 đến 12/9 để nâng tỷ lệ sở hữu từ 2,55% lên 4,92%. Trước đó, ngày 22/8, ông Nam đã mua thỏa thuận 27 triệu cổ phiếu HAG để nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 2,55%.

Thông tin tích cực tiếp theo là việc HAG đã có lãi tích lũy trở lại tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025. Nhờ vậy, cổ phiếu HAG ra khỏi diện cảnh báo từ 26/8 và nhiều khả năng cổ phiếu này sẽ sớm được cấp margin.

Tuy nhiên, cũng tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025, đơn vị kiểm toán là EY lưu ý, nợ ngắn hạn của HAG vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 2.767 tỷ đồng. Điều này cho thấy dấu hiệu rủi ro về khả năng hoạt động liên tục. HAG cũng vi phạm một số cam kết trái phiếu, chưa thanh toán các khoản nợ gốc và lãi trái phiếu quá hạn.

Giải trình về vấn đề này, HAG cho biết, dòng tiền trong 12 tháng tới dự kiến đến từ thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi cho vay đối tác, cùng với nguồn từ phát hành trái phiếu riêng lẻ, tín dụng ngân hàng và phương án tái cơ cấu nợ.

Công ty đang làm việc với các bên cho vay để điều chỉnh điều khoản vi phạm và lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án hoán đổi một phần nợ thành vốn cổ phần.

Lãnh đạo HAG khẳng định, báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục, với dòng tiền từ xuất khẩu chuối và sầu riêng làm nền tảng.

Ngoài HAG, một số cổ phiếu nhỏ khác cũng tăng kịch trần với lượng dư mua trần khá lớn sáng nay, trong đó đáng chú ý là GIL tiếp tục có phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp tăng lên 20.300 đồng, khớp hơn 700.000 đơn vị, trong khi còn dư mua trần tới gần 4,3 triệu đơn vị. Khác với GIL tăng kịch trần trong bối cảnh vừa công bố báo cáo tài chính quý II với khoản lỗ kỷ lục 71,64 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm lỗ 69,54 tỷ đồng. Cả doanh thu, lợi nhuận gộp trong quý II đều giảm mạnh, trong khi chi phí tài chính tăng mạnh hơn 69%.

Nhiều khả năng, nhà đầu tư đua mua vào GIL với kỳ vọng Công ty sẽ có kết quả tích cực từ vụ kiện Amazon. Trước đó, trong công bố tờ trình ĐHCĐ bất thường tổ chức ngày 11/09 tới đây, GIL cho biết, ước tính thiệt hại trong vụ công ty này cho rằng Amazon vi phạm hợp đồng là 280 triệu USD. Công ty muốn thưởng lớn cho những người tham gia. Trong đó, với các đơn vị tư vấn là 20% trên tổng số tiền Gilimex nhận được từ Amazon theo phán quyết có hiệu lực pháp luật của Tòa án Mỹ, với người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc, Ban điều hành và người lao động đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ Công ty trong vụ kiện là 20% trên số tiền còn lại, sau khi đã trừ đi thiệt hại (nếu có) mà Công ty phải gánh chịu.

Ngoài 2 mã trên, còn có một vài mã khác tăng trần là VOS, TN1, một số khác mất sắc tím vào cuối phiên như ANV, HVH.

Tương tự, HNX cũng mở cửa tăng điểm và duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian của phiên sáng, trước khi xuống dưới tham chiếu trong ít phút cuối phiên và đóng cửa giảm nhẹ.

Chốt phiên, HNX-Index giảm 0,86 điểm (-0,32%), xuống 271,62 điểm với 73 mã tăng và 71 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 50,7 triệu đơn vị, giá trị 1.122,7 tỷ đồng, chủ yếu là giao dịch khớp lệnh.

SHS là mã duy nhất trên sàn khớp trên 10 triệu đơn vị (14 triệu), đóng cửa ở tham chiếu 25.100 đồng. Tiếp sau vẫn là các mã quen thuộc như CEO, MBS, PVS với lượng khớp từ hơn 2 triệu đơn vị đến hơn 6 triệu đơn vị và đóng cửa tăng/giảm nhẹ.

UPCoM cũng có diễn biến tương tự HNX khi có sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch nhưng đóng cửa giảm nhẹ.

Chốt phiên, UPCoM-Index giảm 0,27 điểm (-0,25%) xuống 108,99 điểm với 111 mã tăng và 103 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 35,7 triệu đơn vị, giá trị 486 tỷ đồng.

Trong đó, HNG và ABB là 2 mã có thanh khoản trên 5 triệu đơn vị và đóng cửa trái ngược nhau. Trong khi HNG tăng 3,23% lên 6.400 đồng, thì ABB giảm 4,55% xuống 12.600 đồng. Một mã ngân hàng khác cũng giảm tương đối mạnh là BVB giảm 3,64% xuống 15.900 đồng, khớp 4,2 triệu đơn vị.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục