Phát hành trái phiếu đô la của các chính phủ toàn cầu sẽ giảm mạnh vào năm 2025

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các chính phủ ở châu Á và châu Âu đang huy động ít nợ bằng đồng đô la hơn bình thường, trong khi ưu tiên phát hành trong nước để tránh tiếp xúc với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, biến động tiền tệ và lo ngại rộng hơn về tài chính của chính phủ Mỹ.
Phát hành trái phiếu đô la của các chính phủ toàn cầu sẽ giảm mạnh vào năm 2025

Theo dữ liệu của Dealogic, việc phát hành trái phiếu đô la của các quốc gia ngoài Mỹ đã giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 86,2 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm nay, đánh dấu mức giảm đầu tiên trong ba năm.

Cũng trong 5 tháng đầu năm nay, việc phát hành trái phiếu đô la của chính phủ Canada và Ả Rập Xê Út đã giảm lần lượt 31% và 29%, xuống còn 10,9 tỷ USD và 11,9 tỷ USD; trong khi việc phát hành của Israel và Ba Lan đã giảm 37% và 31%, xuống còn 4,9 tỷ USD và 5,4 tỷ USD.

Đồng thời, dữ liệu của Dealogic cho thấy, việc phát hành trái phiếu bằng nội tệ của các quốc gia đã tăng lên mức cao nhất trong 5 năm là 326 tỷ USD từ đầu năm đến nay.

Sự sụt giảm trong phát hành trái phiếu đô la này diễn ra vào thời điểm các nhà đầu tư toàn cầu đang rút khỏi tài sản của Mỹ, một phần là để ứng phó với thuế quan và hoài nghi về sự thống trị và an toàn tài chính của Mỹ.

Johnny Chen, Giám đốc danh mục đầu tư tại nhóm nợ thị trường mới nổi của William Blair cho biết, sự gia tăng trong phát hành tiền tệ địa phương chủ yếu là do lãi suất trong nước giảm khi áp lực lạm phát giảm xuống, khi Ấn Độ, Indonesia và Thái Lan đều đã cắt giảm lãi suất chuẩn trong năm nay.

"Trong trường hợp của Ấn Độ, thị trường nợ bằng tiền tệ địa phương cũng đã trưởng thành hơn nữa với việc đưa trái phiếu phát hành bằng tiền tệ địa phương của Ấn Độ vào các chỉ số trái phiếu toàn cầu. Sự phát triển này có khả năng đã mở rộng cơ sở nhà đầu tư, thúc đẩy việc phát hành nhiều trái phiếu bằng tiền tệ địa phương hơn vào năm 2025", ông cho biết.

Dữ liệu cho thấy, việc phát hành trái phiếu chính phủ bằng đồng đô la của Brazil đã giảm 44%, xuống còn 2,4 tỷ USD trong năm nay.

Ả Rập Xê Út đã huy động được 2,25 tỷ euro (2,36 tỷ USD) thông qua đợt bán trái phiếu bằng đồng euro, bao gồm đợt đầu tiên của trái phiếu xanh, như một phần của chương trình trái phiếu trung hạn toàn cầu, phù hợp với chiến lược đa dạng hóa khỏi nguồn tài chính liên kết với đồng đô la.

"Thách thức với đồng nội tệ trong nước là các đợt phát hành đó có xu hướng nhỏ hơn nhiều, chúng kém thanh khoản hơn…, nhưng chúng tôi cho rằng, theo thời gian sẽ có nhiều nhà đầu tư quốc tế hơn trên các thị trường đó", Kenneth Orchard, Giám đốc thu nhập cố định quốc tế tại T. Rowe Price cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục