Trung Quốc khẳng định chưa bao giờ theo đuổi mục tiêu tạo ra thặng dư thương mại lớn, đồng thời bác bỏ những nhận định gần đây về “cú sốc Trung Quốc 2.0”. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ được cho là sắp công bố kết quả điều tra đối với 16 nền kinh tế, trong đó có Trung Quốc, liên quan đến tình trạng dư thừa công suất và năng lực sản xuất.
Trong báo cáo có tiêu đề "Quan điểm của Trung Quốc về vấn đề dư thừa công suất", Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết ban lãnh đạo nước này đã xem việc tái cân bằng nền kinh tế là một ưu tiên. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước suy yếu đã thúc đẩy nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh mở rộng ra thị trường nước ngoài. Đà tăng của xuất khẩu đã góp phần đưa thặng dư thương mại của Trung Quốc lên mức kỷ lục gần 1.200 tỷ USD trong năm ngoái.
Báo cáo khẳng định Trung Quốc chưa bao giờ theo đuổi mục tiêu tạo ra thặng dư thương mại lớn, đồng thời chỉ trích các cáo buộc cho rằng sự phát triển của ngành công nghiệp Trung Quốc đang đe dọa các nền kinh tế phương Tây.
"Mỹ và một số nước phương Tây đã đưa ra cái gọi là cú sốc Trung Quốc 2.0, cáo buộc một cách sai lệch rằng sự phát triển công nghiệp của Trung Quốc đe dọa vị thế thống lĩnh của các nước phương Tây…Những cáo buộc này không có cơ sở thực tế và hoàn toàn không thể đứng vững”, báo cáo cho biết.
Mỹ dự kiến sẽ sớm công bố kết quả điều tra đối với 16 nền kinh tế, trong đó có Trung Quốc, liên quan đến tình trạng dư thừa công suất và sản lượng trong lĩnh vực sản xuất. Giới quan sát cho rằng cuộc điều tra này nhiều khả năng sẽ dẫn đến việc Mỹ tăng thuế đối với một số quốc gia.
Tuần qua, Mỹ đã áp thuế từ 10% đến 12,5% đối với 60 nền kinh tế, bao gồm Trung Quốc, với lý do các nước này chưa thực thi hiệu quả các quy định về kiểm soát hàng hóa liên quan đến các vấn đề lao động.
Đầu tháng này, Liên minh châu Âu cũng đã đưa ra các biện pháp thương mại nhằm tái cân bằng thương mại với Trung Quốc, bao gồm bảo hộ ngành công nghiệp thép và hạn chế nhập khẩu các bưu kiện nhỏ trong thương mại điện tử.