Chủ tịch ECB: Đồng euro có thể trở thành lựa chọn thay thế khả thi cho đồng đô la

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Hai (26/5), Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết, đồng euro có thể trở thành một lựa chọn thay thế khả thi cho đồng đô la, mang lại lợi ích to lớn cho khối nếu các chính phủ chỉ có thể củng cố cấu trúc tài chính và vấn đề an ninh.
Chủ tịch ECB: Đồng euro có thể trở thành lựa chọn thay thế khả thi cho đồng đô la

Lo lắng về chính sách kinh tế thất thường của Mỹ, các nhà đầu tư toàn cầu đã giảm mức độ tiếp xúc với đồng đô la trong những tháng gần đây, nhưng nhiều người đã chọn vàng làm kênh đầu tư thay thế vì không thấy một sự thay thế trực tiếp nào.

Trên thực tế, vai trò toàn cầu của đồng euro đã trì trệ trong nhiều thập kỷ kể từ khi các tổ chức tài chính của Liên minh châu Âu vẫn chưa hoàn thiện và các chính phủ tỏ ra không mấy hứng thú trong việc bắt tay vào quá trình hội nhập sâu hơn.

"Những thay đổi đang diễn ra tạo ra cơ hội cho 'khoảnh khắc đồng euro toàn cầu'… Đây là cơ hội tuyệt vời để châu Âu kiểm soát vận mệnh của chính mình nhiều hơn. Nhưng đây không phải là đặc quyền mà chúng ta sẽ dễ dàng được trao tặng. Chúng ta phải tự giành lấy sức ảnh hưởng", bà Lagarde cho biết.

Để làm được điều này, châu Âu cần một thị trường vốn sâu hơn, thanh khoản hơn, phải củng cố nền tảng pháp lý và cần củng cố cam kết mở cửa thương mại với các năng lực an ninh.

Vai trò của đồng đô la đã suy giảm trong nhiều năm và hiện chiếm 58% dự trữ quốc tế, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với tỷ lệ 20% của đồng euro.

Tỷ lệ dự trữ toàn cầu của các tiền tệ lớn

Tỷ lệ dự trữ toàn cầu của các tiền tệ lớn

Bà Lagarde cho biết, bất kỳ vai trò tăng cường nào của đồng euro phải đi kèm với sức mạnh quân sự lớn hơn có thể hỗ trợ cho các quan hệ đối tác. Điều này là do các nhà đầu tư - và đặc biệt là các nhà đầu tư chính thức - cũng tìm kiếm sự đảm bảo địa chính trị dưới một hình thức khác: họ đầu tư vào tài sản của các khu vực là đối tác an ninh đáng tin cậy và có thể tôn trọng các liên minh bằng quyền lực cứng rắn.

Châu Âu cũng nên biến đồng euro thành đồng tiền được lựa chọn cho các doanh nghiệp lập hóa đơn thương mại quốc tế. Điều này có thể được hỗ trợ bằng cách xây dựng các thỏa thuận thương mại mới, tăng cường thanh toán xuyên biên giới và các thỏa thuận thanh khoản với ECB.

Tuy nhiên, theo bà Lagarde, cải cách nền kinh tế trong khu vực có thể mang tính cấp bách hơn. Thị trường vốn khu vực đồng euro hiện vẫn còn phân mảnh, kém hiệu quả và thiếu một tài sản an toàn thực sự thanh khoản mà các nhà đầu tư có thể đổ xô đến.

"Logic kinh tế cho chúng ta biết rằng hàng hóa công cần được tài trợ chung. Và việc tài trợ chung này có thể cung cấp cơ sở để châu Âu tăng dần nguồn cung tài sản an toàn của mình", bà cho biết.

Trong khi đó, việc đi vay kết hợp là điều cấm kỵ đối với một số thành viên chủ chốt của khu vực đồng euro, đặc biệt là Đức, nước lo ngại rằng người nộp thuế có thể phải trả giá cho sự vô trách nhiệm về tài chính của cả những nước khác.

Bà Lagarde cho biết, nếu châu Âu thành công, lợi ích sẽ rất lớn. Dòng vốn đầu tư đổ vào sẽ cho phép các bên trong nước vay với chi phí thấp hơn, bảo vệ khối khỏi các biến động tỷ giá hối đoái và bảo vệ khối khỏi các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tại một sự kiện khác ở Berlin, Chủ tịch Bundesbank, Joachim Nagel đã lặp lại quan điểm của bà Lagarde, khi cho rằng châu Âu phải hợp tác chặt chẽ hơn với nhau và thể hiện khả năng phục hồi tốt hơn.

“Có lẽ chúng ta đã quá ngây thơ trong quá khứ khi tin rằng mọi thứ sẽ luôn tiếp diễn như hiện tại… Bây giờ chúng ta cần phải tự hoàn thiện mình. Chúng ta cần phải suy nghĩ lại về mô hình kinh tế châu Âu, chính sách quốc phòng của chúng ta và cách chúng ta có thể trở nên độc lập hơn”, ông cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục