Phản ứng ngược về chiến lược phát triển vắc xin của Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các quan chức Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ đã phàn nàn rằng các công ty Trung Quốc đã chậm vận chuyển liều lượng và thành phần vắc xin Covid-19.
Phản ứng ngược về chiến lược phát triển vắc xin của Trung Quốc

Công bố về vắc xin của Trung Quốc rất chậm và không rõ ràng. Một số ít thông báo được đưa ra cho thấy rằng vắc xin của Trung Quốc, mặc dù được coi là hiệu quả nhưng lại không thể ngăn chặn virus như vắc xin của Pfizer và Moderna.

Tại Philippines, một số nhà lập pháp đã chỉ trích quyết định của chính phủ trong việc mua vắc xin do công ty Trung Quốc Sinovac sản xuất. Các quan chức ở Malaysia và Singapore, cả hai đều đã đặt hàng liều từ Sinovac đã phải trấn an công dân của họ rằng họ sẽ chỉ chấp thuận một loại vắc xin nếu nó đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả.

Bilahari Kausikan, một cựu quan chức có ảnh hưởng tại Bộ Ngoại giao Singapore cho biết: “Hiện tại, tôi sẽ không dùng bất kỳ loại vắc xin nào của Trung Quốc vì không có đủ dữ liệu”. Ông nói thêm rằng, ông ấy sẽ chỉ xem xét vắc xin với "một báo cáo thích hợp."

Ít nhất 24 quốc gia và hầu hết trong số đó có thu nhập thấp và trung bình đã ký thỏa thuận với các công ty vắc xin Trung Quốc vì họ cung cấp quyền tiếp cận vào thời điểm các quốc gia giàu có hơn đã yêu cầu hầu hết các liều do Pfizer và Moderna sản xuất. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong việc cung cấp vắc xin của Trung Quốc và thực tế là vắc xin kém hiệu quả đồng nghĩa với việc các quốc gia đó có thể mất nhiều thời gian hơn để tiêu diệt virus.

Trung Quốc đã kỳ vọng vắc xin của mình để chứng minh rằng họ đã trở thành một cường quốc về khoa học và ngoại giao. Sinopharm, một nhà sản xuất vắc xin thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc cho biết họ có thể sản xuất tổng cộng hai tỷ liều trong năm nay, điều này khiến họ trở nên cần thiết cho cuộc chiến toàn cầu chống lại virus.

Không giống như vắc xin Pfizer và Moderna, liều lượng của loại vắc xin này có thể được giữ ở nhiệt độ lạnh và dễ vận chuyển hơn, khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với các quốc gia đang phát triển. Chúng đã được trích làm viện trợ cho các nước như Pakistan và Philippines.

Tuy nhiên, chiến dịch của Trung Quốc đã vấp phải những nghi ngờ.

Một cuộc khảo sát của YouGov trong tháng này với khoảng 19.000 người ở 17 quốc gia và khu vực cho thấy hầu hết đều không tin tưởng vào vắc xin Covid-19 được sản xuất tại Trung Quốc.

Sự chậm trễ trong các chuyến hàng đến những nơi như Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ là vấn đề mới nhất.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ban đầu chính phủ Trung Quốc cam kết rằng 10 triệu liều vắc xin Sinovac sẽ đến tay họ vào tháng 12/2020. Tuy nhiên, chỉ có 3 triệu liều vào đầu tháng Giêng, theo Fahrettin Koca, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông không giải thích lý do của sự thiếu hụt vốn đã bị các chính trị gia đối lập chỉ trích. Những liều thuốc còn lại cuối cùng đã đến vào thứ Hai (25/1), theo Anadolu, hãng thông tấn nhà nước của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục