OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng dầu từ tháng 10

(ĐTCK) Hôm Chủ nhật (7/9), OPEC+ đã nhất trí tiếp tục tăng sản lượng dầu từ tháng 10 trong nỗ lực giành lại thị phần, đồng thời giảm tốc độ tăng so với những tháng trước đó do dự đoán nhu cầu toàn cầu sẽ suy yếu.

OPEC+ đã tăng dần sản lượng kể từ tháng 4/2025 sau nhiều năm cắt giảm để hỗ trợ thị trường dầu mỏ, nhưng quyết định tăng thêm sản lượng mới đây đã gây bất ngờ trong bối cảnh tình trạng dư cung dầu mỏ có thể xảy ra trong những tháng mùa Đông ở Bắc Bán cầu.

Theo tuyên bố của OPEC+, tám quốc gia thành viên của tổ chức này đã nhất trí trong một cuộc họp trực tuyến vào cuối tuần qua để tăng sản lượng từ tháng 10 thêm 137.000 thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với mức tăng khoảng 555.000 thùng/ngày trong tháng 9 và tháng 8; 411.000 thùng/ngày trong tháng 7 và tháng 6.

Thỏa thuận đạt được cũng đồng nghĩa với việc OPEC+ đã bắt đầu dỡ bỏ đợt cắt giảm sản lượng thứ hai, khoảng 1,65 triệu thùng/ngày từ 8 quốc gia thành viên, sớm hơn hơn 1 năm so với kế hoạch. OPEC+ trước đó đã hoàn tất việc dỡ bỏ đợt cắt giảm đầu tiên là 2,5 triệu thùng/ngày kể từ tháng 4/2025, tương đương khoảng 2,4% nhu cầu toàn cầu.

"Sản lượng dầu tăng thêm có thể ít, nhưng thông điệp thì rất lớn… Việc tăng sản lượng không liên quan đến khối lượng mà chủ yếu là về tín hiệu - OPEC+ đang ưu tiên thị phần ngay cả khi có nguy cơ giá dầu giảm”, Jorge Leon, nhà phân tích tại Rystad và là cựu quan chức OPEC nhận định.

Bên cạnh đó, OPEC+ cũng cho biết họ sẽ vẫn giữ nguyên các lựa chọn để tăng tốc, tạm dừng hoặc đảo ngược việc tăng sản lượng tại các cuộc họp trong tương lai. OPEC đã lên lịch cuộc họp tiếp theo của tám nước vào ngày 5/10.

"Thị trường dầu mỏ đã phục hồi nhẹ, được hỗ trợ bởi sự phấn khởi trước mức tăng sản lượng khiêm tốn của OPEC+ và sự phục hồi kỹ thuật sau đợt giảm tuần trước… Dự đoán về việc nguồn cung thắt chặt hơn do các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga cũng đang góp phần hỗ trợ giá dầu", Toshitaka Tazawa, nhà phân tích tại Fujitomi Securities cho biết.

Sản lượng của OPEC tăng trong năm nay cũng diễn ra trong bối cảnh Ả Rập Xê Út tìm cách trừng phạt các thành viên khác như Kazakhstan vì sản xuất quá mức, và khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã xây dựng công suất mới và đặt mục tiêu cao hơn.

Việc tăng sản lượng đã khiến giá dầu giảm khoảng 15% từ đầu năm đến nay, đẩy lợi nhuận của các công ty dầu mỏ xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch. Tuy nhiên, giá dầu vẫn đang giao dịch ở mức khoảng 65 USD/thùng khi được hỗ trợ bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và Iran. Điều đó đã khuyến khích OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng.

Mặt khác, mức tăng sản lượng của OPEC+ đã không đạt được mức cam kết vì hầu hết các thành viên đều đang khai thác gần hết công suất. Do đó, các nhà phân tích và dữ liệu đã cho thấy rằng chỉ có Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có thể bổ sung thêm sản lượng dầu vào thị trường.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục