
UPU cho biết đã bắt đầu triển khai các biện pháp mới có thể giúp các nhà khai thác bưu chính trên toàn thế giới tính toán và thu thuế, sau khi Mỹ bãi bỏ chính sách miễn trừ theo ngưỡng tối thiểu đối với các bưu kiện có giá trị thấp hơn.
Theo đó, 88 nhà khai thác bưu chính đã thông báo với UPU rằng họ đã tạm dừng một vài hoặc toàn bộ các dịch vụ bưu chính đến Mỹ cho đến khi có giải pháp được thực hiện đối với các bưu kiện đến Mỹ có giá trị từ 800 USD trở xuống - ngưỡng tối thiểu để hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế hải quan.
UPU cho biết: "Mạng lưới bưu chính toàn cầu đã chứng kiến lưu lượng bưu chính đến Mỹ gần như bị đình trệ sau khi các quy định mới được thực hiện vào ngày 29/8/2025, lần đầu tiên trách nhiệm thu và nộp thuế hải quan được đặt lên các hãng vận tải hoặc các bên đủ điều kiện được Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) phê duyệt".
Ngoài ra, UPU cho biết, thông tin trao đổi giữa các nhà khai thác bưu chính thông qua mạng lưới điện tử của tổ chức này cho thấy lưu lượng bưu chính từ 192 quốc gia thành viên - gần như tất cả các quốc gia trên thế giới - đến Mỹ đã giảm 81% vào ngày 29/8 so với một tuần trước đó.
UPU cho biết, "sự gián đoạn hoạt động lớn" đã xảy ra do các hãng hàng không và các hãng vận tải khác cho biết họ không sẵn sàng hoặc không có khả năng thu các loại thuế đó, và các nhà khai thác bưu chính nước ngoài chưa thiết lập được mối liên kết với các công ty đủ điều kiện của CBP.
Chính sách miễn trừ “de minimis” đã tồn tại dưới một số hình thức kể từ năm 1938. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump cho biết, chính sách này đã trở thành một kẽ hở mà các doanh nghiệp nước ngoài lợi dụng để trốn thuế và tội phạm sử dụng để đưa ma túy vào Mỹ.
Các mặt hàng trước đây nhập khẩu vào Mỹ mà không cần thông quan giờ đây phải được kiểm tra và chịu mức thuế suất áp dụng của quốc gia xuất xứ, có thể dao động từ 10% đến 50%.
Theo Nhà Trắng, mặc dù quy định mới áp dụng cho hàng hóa của tất cả các quốc gia, nhưng cư dân Mỹ sẽ không phải nộp thuế đối với quà tặng nhập khẩu trị giá tối đa 100 USD, hoặc đối với đồ lưu niệm cá nhân mang về từ các chuyến đi nước ngoài có giá trị lên tới 200 USD.
Bên cạnh đó, UPU cho biết các quốc gia thành viên không có đủ thời gian hay hướng dẫn để thực hiện các thủ tục được nêu trong sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Trump ký ngày 30/7 nhằm loại bỏ chính sách miễn thuế đối với hàng hóa giá trị thấp.