OPEC+ tiếp tục bám sát mục tiêu sản xuất dầu năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm Chủ Nhật (4/6), Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) đã quyết định không thay đổi kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu trong năm nay, trong khi Ả Rập Xê Út tuyên bố tự nguyện cắt giảm thêm.
OPEC+ tiếp tục bám sát mục tiêu sản xuất dầu năm 2023

OPEC+ cũng thông báo rằng họ sẽ hạn chế sản lượng dầu kết hợp ở mức 40,463 triệu thùng/ngày trong khoảng thời gian từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2024.

Trước đó, một số thành viên OPEC+ cũng đã công bố một số mức giảm sản lượng tự nguyện hơn 1,6 triệu thùng/ngày trong tháng 4. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết hôm Chủ nhật (4/6) rằng, tất cả các khoản cắt giảm tự nguyện, ban đầu được ấn định sẽ hết hạn sau năm 2023 nhưng sẽ được gia hạn cho đến cuối năm 2024.

Khi được hỏi liệu Nga có thực hiện cam kết cắt giảm sản lượng hay không, Bộ trưởng Dầu mỏ UAE Suhail al-Mazrouei thừa nhận có sự khác biệt giữa số liệu do Nga cung cấp và ước tính sản lượng độc lập của Nga từ các nhà phân tích và ấn phẩm thương mại.

“Một số điều mà chúng tôi đã thấy từ Nga trên cơ sở kỹ thuật chỉ không được tổng hợp từ một số nguồn độc lập và chúng tôi sẽ liên hệ với những nguồn độc lập đó”, ông cho biết.

Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết, nước này sẽ thực hiện cắt giảm tự nguyện thêm một tháng 1 triệu thùng/ngày bắt đầu từ tháng 7 này và có thể được gia hạn. Như vậy, sản lượng của nước này sẽ giảm xuống còn 9 triệu thùng/ngày từ khoảng 10 triệu thùng trong tháng 5.

“Chúng tôi luôn tôn trọng các cam kết của mình”, ông cho biết.

Mối đe dọa đối với OPEC+ là cuộc chiến nhằm dung hòa triển vọng nguồn cung thắt chặt hơn trong nửa cuối năm, những lo ngại về lạm phát và kinh tế vĩ mô hiện tại cũng như chính sách ngoại giao giữa các nhóm.

Chủ tịch công ty phân tích Rapidan Energy, Bob McNally cho biết: “Thị trường không kỳ vọng nhiều vào quyết định đơn phương cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng mỗi ngày của Ả Rập Xê Út. Chúng tôi nhận thấy mức thâm hụt lớn trên toàn cầu".

Tương tự, Kang Wu, Trưởng bộ phận nhu cầu toàn cầu và Phân tích châu Á tại S&P Global Commodity Insight ước tính rằng, sự gia tăng đáng kể của nhu cầu dầu toàn cầu trong mùa Hè ở Bắc bán cầu sẽ dẫn đến lượng dầu dự trữ giảm và hỗ trợ giá dầu cao hơn trong những tháng tới.

Xem xét lại đường cơ sở

OPEC+ cũng đồng ý xem xét các mức cơ sở, mức bắt đầu mà các nhà sản xuất cắt giảm sản lượng trong các thỏa thuận của OPEC+ cho năm 2025 sau một nghiên cứu về năng lực sản xuất của các quốc gia bởi các nhà phân tích dầu mỏ IHS, Wood Mackenzie và Rystad Energy.

Đường cơ sở cao hơn sẽ chuyển thành mức trần sản lượng cao hơn. Điều quan trọng là các đường cơ sở thường được sử dụng lại trong các lần lặp lại mới của các thỏa thuận OPEC+ và việc xem xét cũng như điều chỉnh sau đó của chúng thường gây tranh cãi, có nghĩa là chúng có thể ràng buộc các nhà sản xuất lâu dài hơn.

UAE từ lâu đã cạnh tranh để được sửa đổi tăng đường cơ sở của mình và đã nhận được một phần nhượng bộ như vậy vào tháng 7/2021.

Các nhà sản xuất khác, chẳng hạn như Angola và Nigeria từ lâu đã không thể nâng sản lượng của họ lên hạn ngạch OPEC+ được giao trong bối cảnh cạn kiệt năng lực và đầu tư dưới mức, nhưng những thay đổi tiềm năng đối với đường cơ sở của họ để phản ánh những thực tế này đã không được đề cập chính thức trước đây, do mức độ nhạy cảm của các cuộc thảo luận này.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục