Ông Trump tuyên bố Mỹ sắp trục xuất hàng triệu người di cư bất hợp pháp

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, từ tuần tới, giới chức Mỹ sẽ bắt đầu trục xuất hàng triệu người di cư đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ. Ước tính có khoảng 12 triệu người di cư bất hợp pháp tại Mỹ. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters). Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Tuần tới, Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) sẽ bắt đầu tiến trình trục xuất hàng triệu người nước ngoài đã vào Mỹ thông qua con đường bất hợp pháp”, ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter ngày 17/6.

“Họ sẽ bị đưa đi nhanh như họ đến”, ông Trump nói thêm, nhưng không tiết lộ các thông tin chi tiết. 

Ước tính có khoảng 12 triệu người di cư bất hợp pháp tại Mỹ, chủ yếu từ Mexico và Trung Mỹ.

Một quan chức chính quyền giấu tên cho hay kế hoạch trên sẽ tập trung vào hơn 1 triệu người, những người đã nhận được lệnh trục xuất cuối cùng của các thẩm phán liên bang, nhưng vẫn đang lẩn trốn tại Mỹ.

Thông báo của ông Trump được xem là khá hiếm vì thường ít khi các quan thực thi pháp luật liên bang công bố các chiến dịch truy quét trước khi họ thực sự hành động.

Một số người trong chính quyền Trump tin rằng việc hành động quyết đoán - như bắt giữ hàng loạt - có thể là sự răn đe hiệu quả, gửi đi một thông điệp đối với những người đang muốn tới Mỹ bất hợp pháp.

Các cựu quan chức và các chuyên gia về di cư cho rằng khó có khả năng các giới chức về di cư Mỹ có thể nhanh chóng hành động để trục xuất hàng triệu người, nhưng thông báo của ông Trump trên Twitter hồi đầu tuần đã đặt các thành phố khắp nước Mỹ trong tình trạng báo động cao.

Theo một thỏa thuận đạt được hồi đầu tháng này, Mexico đã nhất trí nhận những người nhập cư từ Trung Mỹ đang chờ xin tị nạn tại Mỹ. Thỏa thuận, vốn bao gồm việc Mexico cam kết triển khai các binh sĩ Vệ binh quốc gia để ngăn chặn dòng người di cư từ Trung Mỹ tiếp cận biên giới Mỹ, đã giúp ngăn chặn khả năng Tổng thống Trump áp thuế nhập khẩu với Mexico.

Ông Trump đã đưa vấn đề nhập cư trái phép là một trọng tâm của chính quyền. Ông đang tập trung vào 2 mặt trận: cố gắng ngăn chặn người nhập cư ngay từ đầu, và trục xuất những người nhập cư trái phép.

Giới phân tích dự doán, nhập cư sẽ vẫn là vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tái tranh của 2020 của ông Trump, vốn chính thức được khởi động hôm qua (18/6).


Theo Dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục