Ông Trump ra tối hậu thư đe dọa cắt vĩnh viễn ngân sách WHO, chỉ trích mối quan hệ giữa WHO và Trung Quốc

(ĐTCK) Tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm thứ Hai (18/5), đã gửi cho Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom một bức thư, yêu cầu cơ quan này trong 30 ngày tới phải đảm bảo thực hiện những cải cách mà Washington đưa ra, nếu không Mỹ sẽ chấm dứt tài trợ vĩnh viễn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP. Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

"Là tổng thống Mỹ, tôi thông báo cho ông biết, nếu WHO không đảm bảo thực hiện những cải tiến đáng kể trong 30 ngày tới, tôi sẽ lập tức cho đóng băng ngân sách tài trợ của Mỹ cho WHO và xem xét lại tư cách thành viên của chúng tôi trong tổ chức", bức ông Trump gửi tới Tedros Adhanom được đăng tải lên trang Twitter cá nhân của nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Theo ông Trump, cuộc điều tra mà chính quyền Mỹ thực hiện đối với các hoạt động của WHO về mối liên hệ với đại dịch Covid-19 đã xác nhận được nhiều mối lo ngại của Washington.

Trước đó vào ngày 14/4, Tổng thống Mỹ đã đình chỉ tạm thời phân bổ ngân sách cho WHO cho đến khi Washington hoàn tất việc điều tra về tổ chức này, liên quan đến các quyết định sai lầm liên tiếp dẫn đến đại dịch Covid-19 bùng phát và những nghi ngờ về mối quan hệ thiếu độc lập giữa WHO với Trung Quốc.

Bức thư của ông Trump tuyên bố, WHO "đã liên tục bỏ qua các báo cáo đáng tin cậy về mức độ lây lan virus ở Vũ Hán vào đầu tháng 12/2019 hoặc thậm chí sớm hơn".

WHO cũng bị cáo buộc đã không tiến hành điều tra độc lập các báo cáo đáng tin cậy có nội dung xung đột trực tiếp với những thông tin do chính phủ Trung Quốc cung cấp.

Theo ông Trump, đại diện của WHO vào cuối tháng 12/2019 đã biết về sự nguy hiểm của virus corona, nhưng "quyết định không chia sẻ thông tin quan trọng này với phần còn lại của thế giới, có thể vì lý do chính trị".

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, WHO "liên tục đưa ra tuyên bố về virus corona cực kỳ không chính xác hoặc gây hiểu lầm". Theo bức thư, WHO luôn khen ngợi chính quyền Trung Quốc  hành động minh bạch, bất chấp thực tế là Bắc Kinh đã buộc toàn bộ các tổ chức trong nước và các chuyên gia ém thông tin về sự lây nhiễm của dịch bệnh.

"Đáng chú ý là WHO đã im lặng khi Trung Quốc không cho phép chuyên gia của Mỹ tới Vũ Hán", Tổng thống Mỹ viết.

Ông Trump cũng bày tỏ bất mãn với thực tế, WHO đã không ủng hộ lệnh cấm công dân đi từ Trung Quốc nhập cảnh vào Mỹ của Washington.

Trong bức thư, ông Trump, đặc biệt, đã chỉ trích người đứng đầu của WHO và khen ngợi Gro Harlem Brundtland, Tổng giám đốc WHO nhiệm kỳ 1998-2003, người đã không ngại chỉ trích Trung Quốc cố tình che giấu dịch bệnh SARS năm 2002 - 2003.

"Nhiều mạng sống sẽ được cứu nếu ông noi theo Brundtland", ông Trump viết.

Nhà lãnh đạo Mỹ kiên quyết, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cần thể hiện sự độc lập khỏi Trung Quốc, cũng như thực hiện kịp thời các cải cách.

 "Một lần nữa, rõ ràng rằng những sai lầm lặp đi lặp lại của ông và tổ chức của ông trong công tác đối phó với đại dịch đã khiến cả thế giới phải trả giá quá đắt. Cách duy nhất giúp WHO tiến lên, nếu có thể, là thực sự chứng minh được sự độc lập của WHO khỏi Trung Quốc", ông Trump tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, chính quyền của ông đã bắt đầu tham vấn với WHO về cách cải tổ tổ chức, song cần phải nhanh chóng hành động và "không có thời gian để phung phí".

Quỳnh Lê
TASS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục