Ông Trump phản đối việc thay đổi quy tắc cho các cuộc tranh luận tiếp theo với ông Biden

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm (1/10) đề nghị rằng, ông sẽ không chấp nhận bất kỳ thay đổi dự kiến nào đối với các quy tắc của các cuộc tranh luận còn lại của ông với ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden sau cuộc đối đầu hỗn loạn và gay gắt vừa qua.
Ông Trump phản đối việc thay đổi quy tắc cho các cuộc tranh luận tiếp theo với ông Biden

Cuộc tranh luận đầu tiên bị nhiều người chỉ trích vì người điều hành cuộc tranh luận Chris Wallace không có khả năng ngăn ông Trump liên tục làm gián đoạn thời gian đã phân bổ của ông Biden để trả lời các câu hỏi và màn đấu khẩu giữa 2 ứng viên.

Ủy ban Tranh luận hôm thứ Tư (30/9) cho biết: “Cuộc tranh luận đầu tiên đã làm rõ rằng cấu trúc bổ sung nên được thêm vào định dạng của các cuộc tranh luận còn lại để đảm bảo cuộc tranh luận có trật tự hơn về các vấn đề”.

Ủy ban cho biết, đang xem xét cắt micrô của ứng viên nếu họ vi phạm các quy tắc, theo NBC News.

Tuy nhiên, ông Trump lại không đồng ý về vấn đề này.

“Tại sao tôi lại phải cho phép Ủy ban Tranh luận thay đổi các quy tắc cho các Cuộc tranh luận thứ hai và thứ ba khi tôi dễ dàng thắng trong lần trước?”, ông Trump viết trên twitter.

Các quan chức hàng đầu của chiến dịch tranh cử của ông Trump, trong một cuộc gọi với các phóng viên nói rằng, ông Trump mong muốn tham gia vào hai cuộc tranh luận tiếp theo và chiến thắng ngay cả khi một trong những quan chức đó nói rằng lãnh đạo của Ủy ban Tranh luận Tổng thống đang xem xét những thay đổi để giúp đỡ ông Biden.

“Tổng thống Trump hoàn toàn có kế hoạch tham gia và chiến thắng cả hai cuộc tranh luận thứ 2 và thứ 3 trong cuộc tranh cử tổng thống ở đây,” quan chức chiến dịch của ông Trump, Jason Miller cho biết.

“Vì vậy, chúng tôi cảm thấy rất tự tin nhưng không nên có bất kỳ thay đổi nào đối với những gì đã đồng ý và đề ra. Điều đáng chú ý là chiến dịch tranh cử của Biden đang thúc đẩy một số thay đổi này vì thực tế đơn giản là ứng cử viên của họ đã không giành chiến thắng vào cuộc tranh luận hôm thứ Ba”, Miller nói.

Tuy nhiên, nhiều cuộc thăm dò cho thấy, các cử tri tin rằng ông Biden đã thắng trong cuộc tranh luận đầu tiên.

Joe Biden đã tuyên bố sau đó vào thứ Năm (1/10) rằng, ông sẽ không rút lui khỏi cuộc tranh luận thứ hai.

“Vâng, tôi sẽ tham gia vào cuộc tranh luận tiếp theo”, cựu Phó Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên.

Người quản lý chiến dịch tranh cử của Trump, Bill Stepien đã bắt đầu cuộc gọi báo chí bằng cách nói rằng Ủy ban Tranh luận mặc dù tự xưng là không đảng phái, nhưng có các thành viên hội đồng đã đưa ra những nhận xét chỉ trích về ông Trump và hỗ trợ cho ứng viên đảng Dân chủ.

Tweet của ông Trump và cuộc gọi tới giới báo chí diễn ra ra 1 ngày sau khi ủy ban này thông báo rằng họ sẽ thực hiện các thay đổi đối với định dạng của các cuộc tranh luận trong tháng này với ông Biden.

Nhưng những thay đổi theo kế hoạch chi tiết vẫn chưa được công bố. Đây là một nỗ lực để ngăn chặn sự lặp lại của cuộc tranh luận nảy lửa đầu tiên giữa hai ứng cử viên.

Cuộc tranh luận tổng thống thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 15/10 ở Miami và cuộc tranh luận cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 22/10 ở Nashville, Tennessee.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục