Ông Trump muốn Nga gia nhập G7

(ĐTCK) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc G7 quay trở lại là G8 với sự tham gia của Nga là hoàn toàn hợp lý. Nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ với các phóng viên hôm thứ Ba (20/8) tại Nhà Trắng trong cuộc gặp với Tổng thống Romania Klaus Johannis.
Ông Trump muốn Nga gia nhập G7

“Tôi nghĩ rằng, sẽ hợp lý hơn nhiều nếu Nga tham gia vào, G7 nên là G8, bởi vì nhiều điều chúng ta đang bàn có liên quan đến Nga. Chắc chắn là tôi hy vọng G8 có thể quay lại như cũ", tổng thống Mỹ nói.

Ông Trump cũng bày tỏ quan điểm rằng Washington từng khăng khăng trục xuất Nga khỏi G8 vì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “vượt mặt” cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

"Tôi tin chắc, Tổng thống Obama cảm thấy thật tồi tệ bởi sự góp mặt của Nga trong nhóm và không muốn điều đó xảy ra vì ngài Putin giỏi hơn ông ấy", Trump nói.

G7 là nhóm tập hợp bảy nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới, bao gồm Vương quốc Anh, Đức, Ý, Canada, Mỹ, Pháp và Nhật Bản. G7 đã tồn tại từ năm 1976 đến 1997 cho đến khi Nga gia nhập và trở thành G8.

Vào tháng 3/2014, do những tranh chấp giữa Nga và Ukraine cũng như cuộc khủng trong mối quan hệ giữa Nga với Mỹ và châu Âu, các thành viên phương Tây của G8 đã quyết định quay trở lại là G7, loại Nga ra khỏi nhóm. Đó là thời kỳ mà Tổng thống Barack Obama đang nắm quyền ở Washington.

Quỳnh Lê (Theo ITAR-TASS)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục