Ông Trump một lần nữa thua cuộc trước Joe Biden trong phiên tranh luận cuối cùng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Kết quả thăm dò dư luận do đài CNN thực hiện sau phiên tranh luận cuối cùng giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ cho thấy, chiến thắng dành cho ứng cử viên đến từ đảng Dân chủ - Joe Biden.
Ảnh: AP. Ảnh: AP.

Theo thống kê của CNN, 53% người tham gia thăm dò đã dành lá phiếu ủng hộ cho Joe Biden sau cuộc tranh luận diễn ra tại thành phố Nashville, bang Tennessee, được phát sóng trực tiếp vào tối muộn ngày 22/10.

Trong khi đó, đại diện của Đảng Cộng hòa, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ giành được 39% phiếu bình chọn.

Trước đó, trong cuộc thăm tương tự sau vòng tranh luận đầu tiên của CNN, Joe Biden cũng là người thể hiện tốt hơn đối thủ khi giành được 60% thiện cảm của người xem, áp đảo so với tỷ lệ 28% dành cho ông Trump.

Ông Joe Biden và ông Trump tại cuộc tranh luận cuối cùng trước ngày bầu cử chính thức. Ảnh: AP.

Ông Joe Biden và ông Trump tại cuộc tranh luận cuối cùng trước ngày bầu cử chính thức. Ảnh: AP.

Cũng theo CNN, ông Trump đã nói nhiều hơn Joe Biden 3 phút rưỡi trong phiên tranh luận. Cụ thể, bài phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ có tổng thời lượng lên sóng là 41 phút,16 giây. Trong khi Joe Biden hoàn thành phần của mình trong 37 phút 53 giây.

Phiên tranh luận dài 90 phút được chia thành 6 chủ đề, mỗi chủ đề được đem ra thảo luận trong 15 phút. Mỗi ứng viên có hai phút để trả lời câu hỏi từ điều phối viên và sau đó họ có cơ hội để đáp trả lại lập luận của đối thủ trong một phút. Người điều phối cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng là nữ nhà báo Kristen Welker của kênh NBC News, phụ trách đưa tin về Nhà Trắng.

Trong các chủ đề được đưa ra, ông Trump chỉ giành được lợi thế duy nhất khi thảo luận về chủ đề kinh tế. Cụ thể, nhà lãnh đạo Mỹ đã thuyết phục được 56% khán giả ủng hộ bằng những luận điểm của mình, trong khi đối thủ Joe Biden chỉ giành được 44% phiếu bầu.

Những chủ đề còn lại, bao gồm, đại dịch Covid-19, chính sách đối ngoại, biến đổi khí hậu, phân biệt chủng tộc, nhập cư, ưu thế đều nghiêng về phía đối thủ. Riêng về chính sách đối ngoại, hai ứng cử viên nhận được sự ủng hộ khá cân bằng với 50% dành cho ông Biden và 48% dành cho ông Trump.

Khác với vòng tranh luận trực tiếp đầu tiên diễn ra hoàn toàn hỗn loạn, vòng tranh luận cuối cùng này, cả hai ứng cử viên đã trở nên bình tĩnh, nhẹ nhàng và nhã nhặn hơn, đặc biệt là Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không liên tục ngắt lời đối thủ như ở vòng tranh luận trước.

Vòng tranh luận trực tiếp đầu tiên của hai ứng cử viên Tổng thống cho chiến dịch tranh cử diễn ra vào ngày 29/9 tại thành phố Cleveland, bang Ohio.

Vòng tranh luận trực tiếp thứ hai dự kiến vào ngày 15/10 đã không thể diễn ra sau khi ông Trump dương tính với Covid-19 hồi đầu tháng.

Thay vào đó, ông Trump và ông Biden tham gia hai phiên hỏi đáp với cử tri riêng rẽ được trực tiếp trên truyền hình vào cùng thời điểm theo hình thức "town hall". Sau sự kiện trên, truyền thông Mỹ bị cáo buộc nâng đỡ Joe Biden trong khi gay gắt với ông chủ Nhà Trắng.

Cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 3/11 để bầu ra Tổng thống và Phó tổng thống, tất cả 435 thành viên Hạ viện và một phần ba Thượng viện Quốc hội, cũng như thống đốc của 13 bang và vùng lãnh thổ trong nhiệm kỳ 4 năm tới.

Quỳnh Lê
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục