Ông Trump: Không phải Trung Quốc, Fed mới là vấn đề của Mỹ

(ĐTCK) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (31/10) một lần nữa lên tiếng chỉ trích các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sau khi vào thứ Tư (30/10), cơ quan này lần thứ ba liên tiếp trong năm nay hạ lãi suất cơ bản. Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng, Fed mới là vấn đề của Mỹ, chứ không phải Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed. Ảnh: Getty Images. Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed. Ảnh: Getty Images.

"Mọi người rất thất vọng bởi Jay Powell (Jerome Powell, Chủ tịch Fed – PV) và Cục Dự trữ Liên bang", Tổng thống Mỹ đăng tải trên trang Twitter cá nhân như thường lệ, khi lần cắt giảm lãi này của Fed vẫn chưa thể làm hài lòng ông.

Theo ông Trump, cơ quan đóng vai trò là ngân hàng trung ương của Mỹ này "ngay từ đầu" đã theo đuổi chính sách sai lầm và hành động "lúc quá nhanh, lúc quá chậm".

“Đồng USD và lãi suất đang làm tổn thương các nhà sản xuất của chúng ta. Chúng ta nên có lãi suất thấp hơn Đức, Nhật Bản và tất cả những nước khác. Chúng ta hiện tại, cho đến nay, là quốc gia lớn nhất và mạnh nhất, nhưng Fed đặt chúng ta vào thế bất lợi cạnh tranh. Trung Quốc không phải là vấn đề của chúng ta, mà chính là Cục Dự trữ Liên bang”, nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích gay gắt chính sách của Fed, kêu gọi cơ quan này tiếp tục cắt giảm thêm lãi suất.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng vẫn đưa ra kết luận: “Dù gì thì chúng ta cũng sẽ giành chiến thắng”.

Vào thứ Tư (30/10), Fed đã hạ lãi suất cơ bản 25 điểm phần trăm xuống còn 1,5 - 1,75%/năm, đúng như mong đợi của thị trường trước đó. Đây là quyết định hạ lãi suất là lần thứ ba liên tiếp trong năm 2019 của cơ quan này.

Ông Trump: Không phải Trung Quốc, Fed mới là vấn đề của Mỹ ảnh 1

Fed lần thứ ba cắt giảm lãi suất trong năm 2019

Đồng thời, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng tuyên bố rõ rằng, trong thời điểm hiện tại, Fed sẽ tạm thời ngừng hạ lãi suất cơ bản.

Tổng thống Trump gần đây đã liên tục chỉ trích các chính sách và ban lãnh đạo của Fed. Người đứng đầu Nhà Trắng và các cố vấn của ông đã nhiều lần kêu gọi cơ quan này hạ lãi suất cơ bản, cũng như từ bỏ chính sách thắt chặt định lượng và chuyển sang chương trình nới lỏng định lượng.

Trước đó, Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết, nhà lãnh đạo Mỹ còn đang xem xét khả năng cách chức ông Jerome Powell. Tuy nhiên, Đại diện của Nhà Trắng đã nhiều lần tuyên bố rằng, Tổng thống tôn trọng sự độc lập của Fed và không có ý định can thiệp vào các quyết định của cơ quan này.

Quỳnh Lê
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục