Nỗi thất vọng bao trùm giới đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nhận dữ liệu kinh tế yếu kém, Phố Wall đồng loạt giảm điểm trong phiên diao dịch ngày thứ Năm (14/1).
Nỗi thất vọng bao trùm giới đầu tư

Đầu ngày thứ Năm, thị trường lao dốc khi đón nhận báo cáo thất nghiệp hàng tuần do Bộ Lao động Mỹ công bố, cho thấy số lượng người Mỹ lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước tăng vọt lên mức cao nhất ghi nhận từ tháng 8/2020 và vượt quá nhiều so với dự báo, nhấn mạnh tác động của sự bùng phát trở lại của dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, đã có 965.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 9/1, con số này tuần trước đó là 784.000. Trong khi, Phố Wall dự báo con số này là 800.000.

Tuy nhiên vào cuối phiên, phố Wall quay đầu khi truyền thông Mỹ đưa tin về kế hoạch kích thích kinh tế mà Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ công bố vào tối ngày thứ Năm. Theo đó, ông Joe Biden dự kiến công bố đề xuất gói kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD để chống lại suy thoái kinh tế và cuộc khủng hoảng Covid-19.

Gói viện trợ này bao gồm 415 tỷ USD để vượt qua đại dịch, 350 tỷ USD giúp chính quyền các bang và các địa phương khắc phục tình trạng thiếu hụt ngân sách, 440 tỷ USD hỗ trợ các doanh nghiệp và cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch.

Bên cạnh đó, gói viện trợ cũng tăng các khoản trợ cấp cho người lao động và các gia đình, bao gồm khoản thanh toán tiền mặt trị giá 1.400 USD, tăng trợ cấp thất nghiệp mỗi tuần của liên bang lên 400 USD và kéo dài đến cuối tháng 9/2021.

Trong khí đó, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Joreme Powell trong bài phát biểu tối ngày 13/1 cho biết, Fed sẽ không nâng lãi suất sớm và phủ nhận các thông tin rằng cơ quan này sẽ sớm giảm bớt lượng trái phiếu mua vào bất cứ lúc nào.

Mặt khác, dữ liệu thử nghiệm công bố vào tối ngày 13/01 cho thấy vắc-xin ngừa Covid-19 một liều của Johnson & Johnson an toàn và tạo phản ứng miễn dịch đầy hứa hẹn.

Kết thúc phiên 14/1, chỉ số Dow Jones giảm 68,95 điểm (-0,22%), xuống 30,911,52 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 14,30 điểm (-0,38%), xuống 3.795,54 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 16,31 điểm (-0,12%), xuống 13.112,64 điểm.

Chứng khoán châu khởi sắc trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Dẫn đầu đà tăng là nhóm cổ phiếu công nghệ tăng vọt với hy vọng về một gói kích thích lớn dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp tới. Ngoài ra dữ liệu xuất khẩu lạc quan của Trung Quốc cũng thúc đẩy tâm lý thị trường.

Kết thúc phiên 14/1, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 56,44 điểm (+0,84%), lên 6.801,96 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 48,99 điểm (+0,35%), lên 13.988,70 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 18,47 điểm (+0,33%), lên 5.681,14 điểm.

Chứng khoán châu Á hầu hết răng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Chứng khoán Nhật Bản đóng cửa tăng điểm nhờ đà hồi phục của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Chứng khoán Trung Quốc suy yếu, khi nước này báo cáo số ca nhiễm Covid-19 mới tăng mạnh nhất trong hơn 10 tháng.

Chứng khoán Hồng Kông tăng điểm, sau khi chính quyền của ông Trump quyết định hủy bỏ lệnh cấm đầu tư liên quan đến Alibaba và Tencent.

Chứng khoán Hàn Quốc giằng co và kết phiên nhích nhẹ, khi giới đầu tư chủ yếu đứng ngoài chờ đợi bài phát biểu của chủ tịch Fed.

Kết thúc phiên 14/1, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 241,67 điểm (+0,85%), lên 28.698,26 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 32,75 điểm (-0,91%), xuống 3.565,90 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 261,26 điểm (+0,93%), lên 28.496,86 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 1,64 điểm (+0,05%), lên 3.149,93 điểm.

Gía vàng tăng nhẹ sau phiên giao dịch ngày thứ Năm đầy biến động trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi những tín hiệu chính sách từ chính quyền mới Joe Biden.

Kết thúc phiên 14/1, giá vàng giao ngay tăng 2,00 USD (+0,11%), lên 1.846,60 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 giảm 3,50 USD (-0,19%), xuống 1851,40 USD/ounce.

Giá dầu tăng trở lại trong phiêm ngày thứ Năm, được thúc đẩy bởi đồng USD yếu đi và tín hiệu lạc quan dữ liệu nhập khẩu của Trung Quốc. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang chịu bị áp lực bởi những lo lắng mới về nhu cầu dầu toàn cầu do các trường hợp nhiễm Covid-19 gia tăng ở châu Âu và các đợt đóng cửa mới ở Trung Quốc.

Kết thúc phiên 14/1, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,66 USD (+1,3%), lên 53,57 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,36 USD (+0,6%), lên 56,42 USD/thùng.

Quỳnh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,215.68 -0.93 -0.08% 303,258 tỷ
HNX 228.83 -0.88 -0.39% 2,702 tỷ
UPCOM 88.63 -0.35 -0.39% 724 tỷ