Nỗi lo chiến tranh thương mại lại ám ảnh giới đầu tư

(ĐTCK) Sau khi tạm lắng trong tuần trước đó sau thông tin Mỹ và Trung Quốc sẽ đàm phán thương mại, nỗi lo về chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lại nổi lên khiến giới đầu tư hoảng sợ bán tháo trên thị trường chứng khoán.
Nỗi lo chiến tranh thương mại lại ám ảnh giới đầu tư

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khi bản ghi nhớ đánh thuế 60 tỷ USD với hàng nhập từ Trung Quốc, thị trường chứng khoán đã chứng kiến những đợt bán tháo trên diện rộng. Sau đó, tình hình được cải thiện khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, Mỹ và Trung Quốc sẽ đàm phán về thương mại và tin rằng 2 bên sẽ tìm được tiếng nói chung.

Tuy nhiên, trong phiên đầu tuần mới, thông tin Trung Quốc đánh thuế 3 tỷ USD với hàng nhập từ Mỹ, cùng với khả năng ông Trump ký văn bản đánh thuế chính thức với hàng nhập từ Trung Quốc chủ yếu là với hàng công nghệ, khiến giới đầu tư lại hoảng sợ.

Hoạt động bán tháo đã xảy ra, nhất là ở nhóm cổ phiếu công nghệ, khiến phố Wall lao dốc, trong đó giảm mạnh nhất là Nasdaq, nhưng S&P 500 cũng giảm xuống dưới mức trung bình 200 ngày, lần đầu tiên kể từ sự kiện Brexit.

Kết thúc phiên 2/4, chỉ số Dow Jones giảm 458,92 điểm (-1,90%), xuống 23.644,19 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 58,99 điểm (-2,23%), xuống 2.581,88 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 193,33 (-2,74%), xuống 6.870,12 điểm.

Chứng khoán châu Âu vẫn nghỉ giao dịch trong phiên đầu tuần (lễ Phục sinh).

Trên thị trường chứng khoán châu Á, trong khi chứng khoán Hồng Kông nghỉ giao dịch ngày lễ Phục sinh, thì cả chứng khoán Nhật Bản và Trung Quốc đều giảm điểm do những lo ngại về cuộc chiến thương mại toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc.

Kết thúc phiên 2/4, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 65,72 điểm (-0,31%), xuống 21.388,58 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 5,72 điểm (0,26%%), xuống 3.163,18 điểm.

Trong khi đó, nỗi lo về chiến tranh thương mại gia tăng, cùng dữ liệu kinh tế yếu kém tạo động lực cho các kênh đầu tư phòng tránh rủi ro như vàng, giúp giá kim loại quý này tăng vọt trong phiên đầu tuần mới.

Kết thúc phiên 2/4, giá vàng giao ngay tăng 15,8 USD/ounce (+1,19%), lên 1.340,8 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 tăng 17,9 USD/ounce (+1,35%), lên 1.342,1 USD/ounce.

Giá dầu thô cũng giảm mạnh trong phiên đầu tuần mới do sự gia tăng sản xuất từ Nga và kỳ vọng Ả Rập xê út sẽ giảm giá xuất khẩu sang các thị trường châu Á. Cùng với đó là nỗi lo về chiến tranh thương mại cũng khiến giá dầu bị ảnh hưởng.

Kết thúc phiên 2/4, giá dầu thô Mỹ giảm 1,93 USD (-3,06%), xuống 63,01 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,13 USD (-0,19%), xuống 70,14 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục