Niềm tin lung lay, giới đầu tư thận trọng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch khởi đầu tuần mới, thứ Hai (25/1).
Niềm tin lung lay, giới đầu tư thận trọng

Đầu tuần, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp giúp các cơ quan công quyền Mỹ mua hàng hóa Mỹ nhiều hơn. Sắc lệnh của ông Biden, ngoài việc hoàn thiện kế hoạch Buy American, sẽ giới thiệu một vị trí cấp cao mới tại Nhà Trắng chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình này.

Mục đích của sắc lệnh mới nhằm lợi dụng sức mua chính phủ để thúc đẩy sản xuất nội địa, tạo ra thị trường cho các loại công nghệ tiên tiến.

Buy American là kế hoạch phân phối 600 tỷ USD từ ngân sách của chính phủ liên bang để mua hàng hóa và dịch vụ của Mỹ.

Trong khi đó, các nhà đầu tư hướng sự tập trung sang Thượng viện Mỹ, nơi đang cố gắng thông qua dự luật về gói cứu trợ Covid-19 trước khi phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump bắt đầu vào đầu tháng Hai.

Thị trường thận trọng sau khi Lãnh đạo phe Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện Chuck Schumer cảnh báo dự luật trên có thể sẽ không thể thông qua trong 4 đến 6 tuần tới. Các quan chức chính quyền của ông Biden đang cố gắng thuyết phục phe Cộng hòa rằng đề xuất cứu trợ đại dịch trị giá 1.900 tỷ USD không phải là quá tốn kém.

Các công ty đã khởi động mùa báo cáo kết quả kinh doanh đầy mạnh mẽ. Trong số các công ty thuộc S&P 500 đã công bố báo cáo, có tới 73% có doanh thu và EPS cao hơn dự báo, theo dữ liệu từ Bank of America.

Nhóm cổ phiếu song hành cùng với hy vọng phục hồi kinh tế như tài chính, năng lượng và vật liệu lao dốc trong phiên, trong khi nhóm cổ phiếu phòng thủ, tiêu dùng và bất động sản tăng mạnh. Sự yếu kém của các tên tuổi tài chính như Goldman Sachs và American Express là nguyên nhân khiến Dow Jones không thể khởi sắc phiên đêm qua.

Kết thúc phiên 25/1, chỉ số Dow Jones giảm 36,98 điểm (-0,12%), xuống 30.960 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 13,89 điểm (+0,36%), lên 3.855,36 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 92,93 điểm (+0,69%), lên 13.635,99 điểm.

Chứng khoán châu Âu kéo dài đà giảm trong phiên ngày thứ Hai dù tâm lý giới đầu tư được giải toả phần nhờ nhận được trợ lực từ loạt báo cáo kết quả kinh doanh lạc quan.

Chứng khoán Anh tiếp tục lao dốc sau khi Bộ trưởng Y tế nước này cho biết hôm Chủ nhật (24/1) rằng, 77 trường hợp nhiễm biến thể Covid-19 ở Nam Phi đã được phát hiện ở Anh. Trong khi đó, Pháp đang đối mặt với nguy cơ phong toả đất nước lần thức ba.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden áp dụng lại lệnh cấm nhập cảnh đối với gần như tất cả những du khách không phải là người Mỹ đã từng ở Brazil, Vương quốc Anh, Ireland và 26 quốc gia ở châu Âu khác.

Kết thúc phiên 25/1, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 56,22 điểm (-0,84%), xuống 6.638,85 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 230,02 điểm (-1,66%), xuống 13.643,95 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 87,21 điểm (-1,57%), xuống 5.472,36 điểm.

Tại châu Á, chứng khoán Nhật Bản bật khá mạnh ở những phút cuối phiên nhờ đà tăng nhóm cổ phiếu công nghệ và dược phẩm. Chứng khoán Trung Quốc giằng co và đóng cửa tăng nhẹ, khi nhóm cổ phiếu tiêu dùng nhảy vọt.

Chứng khoán Hồng Kông tăng mạnh khi các nhà đầu tư Đại lục tiếp tục đổ tiền vào thị trường thông qua chương trình kết nối chứng khoán.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng vọt, nhờ được thúc đẩy bởi nhóm cổ phiếu lớn ngành sản xuất chip.

Kết thúc phiên 25/1, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 190,84 điểm (+0,67%), lên 28.822,29 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 17,49 điểm (+0,48%), lên 3.624,24 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 711,16 điểm (+2,41%), lên 30.159,01 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 168,36 điểm (+2,18%), lên 3.208,99 điểm.

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Hai. Thị trường đang kỳ vọng về gói kích thích tài chính mới tại Mỹ sẽ hỗ trợ kim loại quý trước cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Kết thúc phiên 25/1, giá vàng giao ngay tăng 0,70 USD (+0,04%), lên 1.856,20 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 giảm 1,00 USD (-0,05%), xuống 1.855,20 USD/ounce.

Giá dầu tăng hôm thứ Hai khi thị trường lạc quan về các kế hoạch kích thích kinh tế của chính phủ Mỹ, song những lo lắng về nhu cầu đi lại khi số ca nhiễm Covid-19 gia tăng đã hạn chế đà tăng của giá dầu.

Về phía nguồn cung, OPEC+ tuân thủ các cam kết hạn chế sản lượng dầu ở mức trung bình 85% cho đến nay, Petro-Logistics cho biết hôm thứ Hai.

Tại Indonesia, nước này cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển của họ đã bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Iran do nghi ngờ vận chuyển nhiên liệu bất hợp pháp, làm gia tăng nguy cơ căng thẳng hơn ở Vùng Vịnh.

Kết thúc phiên 25/1, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI tăng 0,50 USD (+1%), lên 52,77 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,47 USD (+0,9%), lên 55,88 USD/thùng.

Quỳnh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,290.18 7.09 0.55% 258,687 tỷ
HNX 243.92 1.07 0.44% 1,863 tỷ
UPCOM 91.48 0.35 0.39% 587 tỷ