Những lý do chứng khoán Mỹ sẽ có đợt bán tháo sắp tới

(ĐTCK) Thị trường chứng khoán đang thể hiện sự điên cuồng khi nhà đầu tư lao vào mua cổ phiếu của các công ty phá sản hoặc đang gặp vô vàn khó khăn.
Những lý do chứng khoán Mỹ sẽ có đợt bán tháo sắp tới

Nhà đầu tư nổi tiếng Wolf Richter, CEO của Wolf Street Corp có thể đã mất rất nhiều tiền khi mở vị thế short quá sớm vào năm 1999, nhưng thời điểm hiện tại, ông cũng tiếp tục thực hiện vị thế short SPDR S&P 500 ETF – quỹ theo sát với chỉ số S&P 500 vì ông đánh giá các cổ phiếu hiện tại đang có giá quá cao so với giai đoạn bong bóng dotcom.

Richter cũng đưa ra một số lý do dẫn đến việc bán tháo có thể xảy ra.

Ông chỉ ra các trader đang mua cổ phiếu công ty phá sản như Hertz mặc dù khả năng cao các cổ phiếu đó sẽ trở nên vô giá trị, cũng như cổ phiếu của các hãng hàng không như Delta và tàu du lịch Carnival đều đang gặp khó khăn.

“Các công ty này đang bật chế độ sinh tồn tuyệt đối và họ đang huy động số tiền khổng lồ bằng cách phát hành trái phiếu và cổ phiếu để họ có đủ tiền vượt qua khủng hoảng này”, Richter nhận xét.

Ông nói thêm rằng, việc giá cổ phiếu Hertz tăng vọt “có thể sẽ đi vào lịch sử như là khoảnh khắc điên rồ nhất của một thị trường tăng giá điên rồ”.

Hertz đang tìm kiếm một khoản vay phá sản trị giá 1 tỷ USD sau khi Uỷ ban Chứng khoán Mỹ (SEC) phản đối kế hoạch chào bán cổ phiếu của họ khi đang tận dụng giá cổ phiếu công ty mình tăng mạnh để huy động thêm 500 triệu USD thông qua hình thức chào bán cổ phiếu.

Richter cho rằng, sự bùng nổ giao dịch trong giai đoạn hiện tại lớn hơn nhiều so với cú sụp đổ của bong bóng dotcom.

“Ngay cả khi bong bóng dotcom xuất hiện vào cuối năm 1999 và đầu năm 2000, sự điên cuồng trong giao dịch hàng ngày cũng không đạt tới mức như hiện tại. Nền kinh tế giai đoạn 1999 rất mạnh trong khi hiện tại đang là nền kinh tế tồi tệ nhất trong đời tôi”, ông nói.

“Cách can thiệp vào thị trường của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã đóng góp rất lớn vào sự gia tăng điên cuồng không thể giải thích được”, ông nói.

Ông nói thêm rằng một loạt báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp tồi tệ và suy thoái kinh tế có thể sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Đó là một kịch bản tồi tệ.

“Tôi đã bị mắc kẹt trong thị trường và tôi đang chia sẻ giao dịch này của tôi. Bạn có thể có được niềm vui, sự giải trí với chi phí của tôi và xem tôi như một kẻ ngốc trong một thị trường đang tăng giá mạnh mẽ bên cạnh khủng hoảng tồi tệ nhất của doanh nghiệp và của nền kinh tế”, ông kết luận.

Hạc Hiên
Theo Business Insider

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục