Nhu cầu khí đốt của Ukraine với Nga sẽ tăng gấp đôi

(ĐTCK) Nhu cầu khí đốt của Ukraine đối với Nga sẽ tăng lên gấp đôi kể từ ngày 1/5, theo phát biểu của ông Alexei Miller, Chủ tịch Gazprom (Nga).
Nhu cầu khí đốt của Ukraine với Nga sẽ tăng gấp đôi

Theo Chủ tịch Gazprom, chính quyền Kiev sẽ có nhu cầu tiêu thụ gấp đôi lượng khí đốt do Nga cung cấp kể từ ngày 1/5.Theo các số liệu từ công ty vận chuyển và dự trữ gas Ukrtransgaz, Gazprom phân phối 261 triệu m3 khí đốt cho Ukraine trong giai đoạn từ ngày 1/4 tới ngày 27/4, đồng nghĩa với việc, Ukraine sử dụng xấp xỉ 9,6 triệu m3 gas mỗi ngày.

Trong phát ngôn mới nhất của mình, ông Alexei Miller cho biết, nhu cầu sử dụng khí gas mỗi ngày tại Ukraine sẽ tăng lên 20 triệu m3. Điều này khiến Ukraien sẽ còn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp khí đốt từ Nga.

Mới đây nhất, sau khi thỏa thuận về gói khí đốt mùa Đông hết hạn vào cuối tháng 3, Nga đã gia hạn thêm hợp đồng cung cấp khí đốt cho Ukraine tới hết quý II/2015 với giá ưu đãi, nhằm hỗ trợ cho những vấn đề kinh tế mà Ukraine đang phải gánh chịu.

Trịnh Hằng (Theo Sputnik)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục