NHNN nói gì về quyết định khởi tố ông Đặng Thanh Bình?

(ĐTCK) Liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố ngày 08/9/2017 đối với ông Đặng Thanh Bình nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cơ quan này đã có ý kiến chính thức.
NHNN nói gì về quyết định khởi tố ông Đặng Thanh Bình?

Cụ thể, NHNN cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra khi có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật và cần đợi kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng.

NHNN khẳng định, việc này không ảnh hưởng đến công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Được biết, chiều 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Đặng Thanh Bình (63 tuổi, nguyên phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước) để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Ông Đặng Thanh Bình bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ông nghỉ hưu từ tháng 8/2014.

Cơ quan điều tra cho rằng, ông Bình có liên quan trách nhiệm trong vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng, gây thất thoát 9.000 tỷ đồng.

Nhuệ Mẫn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục