Nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden, nếu xảy ra, sẽ có lợi với Iran

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Một nhiệm kỳ tổng thống Joe Biden có thể đưa 1 triệu thùng dầu mỗi ngày của Iran quay lại thị trường dầu mỏ, nhưng cũng dẫn đến nhu cầu dầu thấp hơn trong thời gian dài, theo một nhà kinh tế cho biết trong tuần này.
Nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden, nếu xảy ra, sẽ có lợi với Iran

Nhà kinh tế David Fyfe của Argus Media cho biết, điều đó là do ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden có khả năng sẽ thiết lập lại quan hệ với Iran nếu ông ấy đắc cử, nhưng sẽ đưa ra các chính sách môi trường hạn chế dầu và khí đốt của Mỹ.

“Có thể cho rằng, một nhiệm kỳ tổng thống Biden sẽ tiến khá nhanh tới một số loại quan hệ hợp tác với Iran,” ông nói với CNBC vào thứ Sáu (9/10).

“Điều đó tất nhiên có thể dẫn đến việc có thể lên tới 1 triệu thùng dầu mỗi ngày của Iran quay trở lại thị trường. Điều đó có thể không xảy ra ngay lập tức, nhưng bạn có thể thấy điều đó xảy ra trong vòng 6 tháng đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống Biden”, ông nói.

Ngược lại, chính quyền Trump đã gây áp lực tối đa lên Iran và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề đối với nước này, bao gồm cả xuất khẩu dầu.

Ông Biden đã dẫn trước Tổng thống Donald Trump trong nhiều cuộc thăm dò, trong đó có một cuộc thăm dò của NBC News, cho thấy ông tăng hơn 10%, lên mức 51,6% so với 41%.

Mặt khác, các chính sách của Đảng Dân chủ về biến đổi khí hậu có thể thắt chặt thị trường dầu mỏ về lâu dài.

“Chính quyền Biden sẽ cố gắng đưa Mỹ trở lại Hiệp định Khí hậu Paris. Do đó, về lâu dài, nó thực sự có thể làm giảm tương đối về mặt hạn chế nhu cầu hydrocacbon ở Mỹ trong tương lai”.

Năm 2019, Biden đã công bố một kế hoạch khí hậu với 1,7 nghìn tỷ USD đầu tư vào nghiên cứu năng lượng sạch và những thay đổi trong cơ sở hạ tầng. Fyfe cho biết, ông Biden cũng có thể áp đặt các hạn chế có thể làm chậm hơn nữa tốc độ tăng trưởng trong sản xuất dầu và khí đá phiến của Mỹ.

Giá dầu có thể quay lại mức 50 USD đến 55 USD vào cuối năm 2021

Ông Fyfe cho biết, dựa trên kịch bản thị trường dầu mỏ phục hồi ổn định và Covid-19 không lây lan dẫn đến tình trạng phong toả.

Giá dầu tương lai đã giảm khi nhu cầu bốc hơi do cuộc khủng hoảng Covid-19 lan rộng vào đầu năm nay và thị trường lo lắng về tình trạng dư cung. Fyfe cho biết nếu tình hình virus không leo thang, thị trường dầu mỏ sẽ tiếp tục phục hồi.

“Dần dần, 1,3 tỷ thùng dầu thặng dư đang tích lũy trong kho, có thể giảm xuống vào cuối năm 2021, và điều đó cho thấy giá có thể phục hồi lên mức gần 50 đến 55 USD vào cuối năm 2021".

“Nếu chúng ta có đợt tăng đột biến thứ hai về virus và phong toả trên diện rộng, thì thực sự tất cả các cuộc đánh cược đã thất bại và OPEC sẽ cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận mới về nguồn cung”, ông nói.

Trước đó, OPEC vào tháng 4 đã đồng ý cắt giảm 9,7 triệu thùng/ngày và tăng dần sản lượng cho đến ngày 30/4/2022.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục