Nhật Bản tăng viện trợ vắc xin Covid-19 lên 60 triệu liều

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (23/9), Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết, Nhật Bản có kế hoạch quyên tặng 60 triệu liều vắc xin Covid-19 cho các quốc gia thu nhập trung bình và thấp, gấp đôi mục tiêu so với cam kết trước đó là 30 triệu liều.
Nhật Bản tăng viện trợ vắc xin Covid-19 lên 60 triệu liều

“Hôm nay, tôi vui mừng thông báo rằng, với những đóng góp bổ sung, Nhật Bản sẽ cung cấp tổng cộng khoảng 60 triệu liều vắc xin”, Thủ tướng Suga cho biết trong video ghi hình trước phát tại hội nghị thượng đỉnh về Covid-19 toàn cầu do Mỹ chủ trì.

Cam kết của Nhật Bản bổ sung vào thỏa thuận trước đây về việc tài trợ 30 triệu liều và 1 tỷ USD cho cơ chế COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh GAVI giám sát.

Trong số 30 triệu vắc xin liều đầu tiên, Nhật Bản đã cung cấp khoảng 23 triệu liều chủ yếu cho các nước châu Á bao gồm Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam và Indonesia.

Nhật Bản ban đầu đã tụt lại so với các quốc gia công nghiệp phát triển khác trong việc triển khai tiêm chủng, nhưng hiện nay 55% dân số của nước này đã được tiêm chủng đầy đủ, gần ngang bằng với Mỹ.

"Nhật Bản đã cung cấp khoảng 23 triệu liều vắc xin Covid-19 cho các quốc gia và khu vực khác nhau trên thế giới, đây là nguồn cung cấp vắc xin lớn thứ ba trên thế giới cho đến nay", Thủ tướng Suga cho biết.

Cho đến nay, phần lớn các khoản tài trợ vắc xin của Nhật Bản được thực hiện thông qua các thỏa thuận song phương với các nước láng giềng châu Á, bên ngoài chương trình COVAX và vắc xin được Nhật Bản tài trợ là vắc xin Astrazeneca.

Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh về Covid-19, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi các quốc gia khác giúp mở rộng sản xuất vắc xin Covid-19 để ngăn chặn đại dịch.

Tổng thống Biden đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh về vắc xin được truyền trực tiếp vào thứ Tư (22/9), trùng với cuộc họp của các nhà lãnh đạo Liên Hợp quốc như một phần của các biện pháp nhằm hỗ trợ nhiều hơn cho các quốc gia nơi vắc xin và nguồn cung cấp vẫn còn khan hiếm.

Mặt khác, các cơ quan y tế trên thế giới cho biết, các nước kém phát triển cần 5 tỷ đến 6 tỷ liều vắc xin Covid-19.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục