WHO kêu gọi G20 đóng góp tài chính và vaccine cho COVAX

0:00 / 0:00
0:00
Theo ông Bruce Aylward – Cố vấn cấp cao thuộc WHO cho biết, WHO mong muốn Mỹ, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), Anh, Canada và Nhật Bản đóng góp vaccine ngừa COVID-19.
Ảnh minh họa (Nguồn: AP). Ảnh minh họa (Nguồn: AP).

Ngày 7/6, ông Bruce Aylward – Cố vấn cấp cao thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tổ chức này đang đàm phán với các nước trong Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ, về vấn đề quyên góp tài chính và vaccine phòng COVID-19 cho chương trình chia sẻ COVAX.

Theo ông Aylward, WHO mong muốn Mỹ, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), Anh, Canada và Nhật Bản đóng góp vaccine ngừa COVID-19.

Ông cũng cho rằng đề xuất nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vaccine mà EU gửi tới Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) hôm 4/6 vừa qua không đủ thuyết phục, đồng thời khẳng định việc loại bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19 “sẽ mang lại thêm giá trị.”

Ông Aylward là Cố vấn cấp cao của Tổng Giám đốc WHO, đồng thời là điều phối viên của ACT-Accelerator - chương trình hợp tác toàn cầu nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển và phân phối công bằng vaccine.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục