Nhân viên ngân hàng làm giả sổ tiết kiệm, lừa đảo nhiều tỷ đồng

(ĐTCK) TAND TP. Hà Nội vừa đưa ra xét xử các bị cáo Đỗ Anh Tú (32 tuổi), Lê Hồng Hải (33 tuổi) và Lê Ngọc Quang (32 tuổi) với tội danh tham ô tài sản và đánh bạc.
Ảnh minh họa (Nguồn: VTV) Ảnh minh họa (Nguồn: VTV)

Theo cáo trạng, Đỗ Anh Tú được tuyển dụng vào làm việc tại một ngân hàng từ năm 2009 và được phân công làm giao dịch viên Phòng giao dịch Hồ Gươm, Quỹ tiết kiệm Nguyễn Hữu Huân - Chi nhánh Hà Nội.

Đỗ Anh Tú được giao nhiệm vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng, tiếp nhận giải quyết các nhu cầu của khách hàng theo thẩm quyền trong việc lập, kiểm soát và phê duyệt chứng từ giao dịch. Lợi dụng vị trí công việc này, Tú đã làm sổ tiết kiệm giả giao cho khách, rồi chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của ngân hàng.

Cụ thể, vợ chồng ông Giao - bà Thảo có gửi tiền tiết kiệm tại Phòng giao dịch Hồ Gươm, nơi Tú đang làm việc. Khi sổ tiết kiệm đến hạn, ông bà đến ngân hàng làm thủ tục đáo hạn, sau đó lại gửi tiếp. Quá trình giải quyết yêu cầu của khách hàng, khi ông Giao, bà Thảo làm xong thủ tục rút tiền và tiếp tục gửi tiết kiệm, Tú đã lấy toàn bộ số tiền đó rồi dùng phôi sổ tiết kiệm báo hỏng (chưa kịp hủy) để làm sổ tiết kiệm đưa cho ông Giao, bà Thảo.

Khi Tú về làm việc tại Quỹ tiết kiệm Nguyễn Hữu Huân, việc cấp sổ tiết kiệm tại đây chặt chẽ hơn, chỉ được thực hiện khi có khách gửi tiết kiệm và mọi thông tin phải được nhập vào hệ thống, tiền phải nộp vào ngân hàng thì phôi sổ tiết kiệm mới được cấp. Tú đã “lách” quy định bằng cách lấy tên vợ gửi tiết kiệm với số tiền khoảng 10 triệu đồng mỗi lần, khi phôi sổ được cấp, Tú không in sổ mà giữ lại. Chờ khi có khách hàng gửi tiết kiệm, Tú không nhập thông tin vào hệ thống, không nộp tiền vào ngân hàng, mà giữ lại chiếm đoạt rồi dùng phôi sổ đó để làm sổ tiết kiệm cho khách hàng.

Từ tháng 9/2012 đến tháng 2/2013, Đỗ Anh Tú đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của ngân hàng. Số tiền chiếm được, Tú "nướng" vào cá độ bóng đá, chơi lô đề với Lê Hồng Hải và Lê Ngọc Quang. Để khắc phục hậu quả, Tú đã lập tài khoản tiết kiệm giả để gửi tiền vào ngân hàng, nhưng đến nay, số tiền Tú chiếm đoạt chưa khắc phục được còn tới 5,3 tỷ đồng.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã trả hồ yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ một số vấn đề còn liên quan.

Bùi Trang

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục